Nga bán khí đốt giá rẻ cho Trung Quốc

Bloomberg dẫn một dự báo vĩ mô do Bộ Phát triển Kinh tế Nga soạn thảo cho thấy giá khí đốt nước này bán cho Trung Quốc sẽ thấp hơn 28% so với giá bán cho người tiêu dùng châu Âu, ít nhất cho đến năm 2027.
Chú thích ảnh
Mỏ khí đốt Bovanenkovo của Nga trên bán đảo Yamal ở Bắc Cực. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kịch bản cơ sở của Bộ trên, trong năm 2024, giá xuất khẩu khí đốt Nga sang Trung Quốc sẽ là 257 USD/1.000 m3 so với mức 320,30 USD/1.000 m3 bán cho thị trường châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ (chênh lệch 19,76%). Dự báo vĩ mô cũng cho biết, năm 2023 giá khí đốt bán cho Trung Quốc là 286,9 USD/1.000 m3 và các nước châu Âu là 461,3 USD/1.000 m3 (chênh lệch 37,81%).

Năm 2025, giá khí đốt bán cho Trung Quốc và châu Âu được dự báo lần lượt là 243,7 USD/1.000 m3 và 320,1 USD/1.000 m3. Các mức giá của năm 2026 là 233 USD/1.000 m3 và 320 USD/1.000 m3 và năm 2027 là 227,8 USD/1.000 m3 và 315,4 USD/1.000 m3. Trong mọi trường hợp, chênh lệch phần trăm không vượt quá 28%. Xuất khẩu khí đốt của Nga sang EU qua tuyến đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” vẫn ở mức cao kỷ lục.

Hiện Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua tuyến đường ống “Sức mạnh Siberia”, công suất thiết kế tối đa là 38 tỷ m3/năm. Trong năm 2023, khối lượng khí đốt xuất khẩu qua tuyến đường ống này đạt 22,7 tỷ m3. Tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom kỳ vọng “Sức mạnh Siberia” sẽ đạt công suất xuất khẩu tối đa vào năm 2025.

Hồi tháng 3/2023, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã công bố một thỏa thuận với Trung Quốc về việc xây dựng tuyến đường ống “Sức mạnh Siberia 2” (công suất thiết kế lên tới 50 tỷ m3 khí đốt/năm). Ông Putin lưu ý rằng “hầu như tất cả các số liệu trong thỏa thuận đã được thống nhất”. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak sau đó nói rằng Moskva và Bắc Kinh “có sự hiểu biết chung rằng dự án sẽ được hỗ trợ”. 

Duy Trinh - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.