Nga bác tin từng ký thoả thuận với NATO liên quan tới Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định giới chức Nga chưa từng ký thoả thuận nào với Ukraine về việc đảm bảo Kiev sẽ không gia nhập NATO.
Chú thích ảnh
Xe tăng T-72 của Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Reuters (Anh), khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2, ông Dmitry Kozak - Phó Tham mưu trưởng - đã đề xuất một thỏa thuận tạm thời với Kiev nhằm đảm bảo rằng nước này đáp ứng yêu cầu không gia nhập NATO.

Nguồn tin cho biết ông Kozak đã đề nghị thông qua thỏa thuận này, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ đề xuất đó. Các nguồn tin của Reuters cũng tiết lộ nhà lãnh đạo Nga đã nói rõ rằng các nhượng bộ từ phía Ukraine trong thoả thuận do ông Kozak đề xuất là không đủ.

Bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay thông tin mà hãng tin Reuters đưa ra là không đúng sự thật. Ông nhấn mạnh: “Chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Đó là thông tin hoàn toàn không chính xác”.

Trong những năm qua, Moskva đã rất cảnh giác trước những động thái của NATO, khi liên minh quân sự này đang mở rộng về phía Đông. Theo giới chuyên gia, khả năng Ukraine gia nhập NATO và nguy cơ phương Tây triển khai quân đội, khí tài quân sự trên lãnh thổ của Kiev chính là mối đe doạ hiện hữu đối với Moskva.

Trong những năm gần đây, khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi, Tổng thống Putin đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích NATO. Moskva tuyên bố một trong những lý do họ tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là vì NATO đang tiến hành một cuộc chiến tranh uỷ nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Moskva cũng đưa ra một danh sách các yêu cầu, bao gồm cả việc Ukraine sẽ không bao giờ được phép gia nhập NATO.

Vân Khánh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.