Nga bác đề xuất tái cấu trúc nợ của Ukraine

Kiev đã đề nghị tái cơ cấu một khoản nợ của nước này với Moskva, song Nga trông đợi khoản vay trị giá 3 tỷ USD của Ukraine sẽ được hoàn trả đầy đủ cho nước này trong năm nay.
Ngày 10/2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Kiev đã đề nghị tái cơ cấu một khoản nợ của nước này với Moskva, song Nga trông đợi khoản vay trị giá 3 tỷ USD của Ukraine sẽ được hoàn trả đầy đủ cho nước này trong năm nay.
Nga bác đề xuất tái cấu trúc nợ của Ukraine ảnh 1

Bảng tỉ giá hối đoái tại Moskva ngày 16/12/2014. Ảnh: THX-TTXVN

Phát biểu với truyền thông Nga bên lề Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Siluanov nói: “Ukraine đã đề nghị chúng tôi xem xét vấn đề tái cấu trúc khoản nợ của nước này. Chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận việc trì hoãn hay thanh toán từng phần khoản nợ này. Chúng tôi hy vọng và chờ đợi phía Ukraine sẽ hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của họ với Nga vào tháng 12 tới”. Hồi tháng 12/2013, Nga đã đồng ý cung cấp khoản vay cứu trợ trị giá 15 tỷ USD cho Ukraine, trước khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Tuy nhiên, Nga sau đó đã đóng băng khoản vay này sau khi đã cung cấp 3 tỷ USD đầu tiên cho Ukraine.Cũng trong ngày 10/2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố nước này cần cắt giảm ngân sách năm 2015 thêm 600 tỷ ruble (9,04 tỷ USD). Ông Siluanov cho hay khoản tiền trên là bổ sung vào khoản ngân sách cắt giảm 10% đã được thảo luận, bao gồm tất cả các hạng mục trong ngân sách, ngoại trừ quốc phòng, an sinh xã hội và trả lãi các khoản vay. Ông Siluanov nói: “Việc cắt giảm 10% là không đủ nên trong tuần này chúng tôi phải xem xét một loạt các biện pháp khác nhằm điều chỉnh ngân sách”. Ông cho biết thêm rằng Bộ Tài chính Nga sẽ khuyến nghị điều chỉnh mức lương công chức và chi phí an sinh xã hội để giúp cắt giảm chi tiêu.TN (Theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.