Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin điện đàm với ông Donald Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 11/11 bác bỏ thông tin truyền thông phương Tây đưa về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump, người vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin TASS dẫn phát biểu của ông Peskov khẳng định không có cuộc điện đàm nào giữa hai nhà lãnh đạo, và thông tin trên hoàn toàn sau sự thật. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm hiện không có kế hoạch điện đàm giữa ông Putin và ông Trump.

Tuyên bố được đưa ra sau khi báo Washington Post (WP) của Mỹ dẫn một số nguồn tin cho biết ông Trump đã có cuộc điện đàm với ông Putin. Tuy nhiên cả Nga và Mỹ không chính thức xác nhận thông tin này.  Tin của WP cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Ukraine, mục tiêu thiết lập hòa bình ở châu Âu và ông Trump bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại để thảo luận nhanh chóng kết thúc xung đột tại Ukraine.

Trước đó ngày 8/11, ông Peskov tuyên bố ông Putin vẫn sẵn sàng đối thoại với ông Trump, tuy nhiên hiện không có kế hoạch cụ thể nào về vấn đề này. Khi tham dự diễn đàn Valdai, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cho biết  Moskva không ngại trao đổi với ông Trump. Về phần mình, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền hình NBC, ông Trump tuyên bố chưa điện đàm với ông Putin sau chiến thắng tuy nhiên để ngỏ khả năng này.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.