Nga bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ sát hại cựu nghị sĩ Voronenkov

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko về vụ sát hại cựu nghị sĩ Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga Denis Voronenkov gây nghi ngờ về khả năng điều tra khách quan vụ việc này.

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/3. Bà Zakharova nhấn mạnh Nga rất sửng sốt về vụ giết người táo tợn ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev mà nạn nhân là cựu nghị sĩ Đuma quốc gia Denis Voronenkov. Tuy nhiên, việc Tổng thống Ukraine tuyên bố đây là hành động của Nga, khiến Moskva lo ngại cuộc điều tra về vụ sát hại trên không thể vô tư và khách quan. Chính quyền Kiev sẽ làm tất cả để không bao giờ mọi người được biết sự thật đã xảy ra.

Bà Zakharova cho biết các thông tin mà Nga có được cho thấy đây có thể là một vụ giết người theo đơn đặt hàng có chuẩn bị trước. Bà Zakharova cũng bày tỏ hy vọng các cơ quan chức năng Ukraine có thể nhanh chóng phá vụ án này và tìm ra thủ phạm cũng như người đặt hàng.
Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng đã bác bỏ cáo buộc rằng Moskva có liên quan đến vụ bắn chết cựu nghị sĩ Voronenkov tại thủ đô Kiev của Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh "Bất cứ lời ám chỉ nào về cái gọi là sự liên quan của Nga (trong vụ này) đều là lố bịch".

Ông Voronenkov chuyển sang sống tại Ukraine từ tháng 10/2016. Từ tháng 12/2016, ông được công nhận là công dân Ukraine và từ bỏ quyền công dân Nga. Từ ngày 15/2/2017, ông Voronenkov bị truy nã ở Nga và từ ngày 27/2/2017, ông này bị truy nã quốc tế với cáo buộc tổ chức lừa đảo quy mô lớn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.