Nga: Ba tàu Hải quân Ukraine bị bắt giữ chở số lượng vũ khí nhiều bất thường

Các tàu Ukraine bị bắt đã chở nhiều đạn dược hơn bình thương, pháo được đặt ở chế độ sẵn sàng chiến đấu và âm mưu lén lút đi vào Eo biển Kerch.
Chú thích ảnh
Vũ khí và đạn dược thu giữ được trên tàu pháo của Ukraine. Ảnh: FSB

Hãng RT dẫn nguồn các quan chức an ninh và biên giới Nga cho hay ba tàu Hải quân Ukraine bị bắt giữ ngày 25/11 sau khi xâm phạm lãnh hải Nga nhiều giờ, phớt lờ yêu cầu dừng lại của cơ quan chức năng.

Các tàu này đã cố tình đi qua Eo biển Kerch từ một bến cảng của Ukraine trên Biển Đen đến một bến cảng khác trên Biển Avov mà không xuất trình giấy phép cần thiết khi hoạt động trong vùng biển hẹp và đông đúc. Phía Kiev khẳng định ba tàu trên đã xin phép hợp lệ. 

Phát biểu với phóng viên ngày 8/12, Phó Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ Biển Nga, ông Aleksey Volsky, cho biết hai tàu chiến Berdyansk và Nikopol đã mang theo “số vũ khí và đạn dược vượt quá tiêu chuẩn”. Hệ thống pháo trên hai tàu đã “được nạp đạn và đặt trong chế độ sẵn sàng chiến đấu” khi tiếp cận các tàu Nga – theo ông Mikhail Shishov, người đứng đầu Ban điều tra tại Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Theo một văn bản tìm thấy trên một pháo hạm của Ukraine, ông Shishov cho biết ba tàu Ukraine đã được hướng dẫn “tập trung vào mục tiêu tìm một đường đi lén lút” qua vùng eo biển chia tách lục địa Nga và bán đảo Crimea. 

FSB thông báo ba thủy thủ Ukraine bị thương sau vụ đụng độ và những vết thương của họ do mảnh vỡ tàu văng vào. Cơ quan này cho biết các thủy thủ không có vết thương do đạn bắn trực tiếp.  
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên án việc Nga bắt các tàu Ukraine là một “hành động gây hấn” và vi phạm luật pháp quốc tế. Vụ việc cũng lập tức quan hệ giữa Moskva và Kiev leo thang căng thẳng trở lại.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.