Nga-Ấn hợp tác sản xuất máy bay 'Sukhoi Superjet-100'

Nga và Ấn Độ đã thảo luận việc triển khai liên doanh sản xuất máy bay chở khách "Sukhoi Superjet-100".
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 5/11 thông báo nước này và Ấn Độ đã thảo luận việc triển khai liên doanh sản xuất máy bay chở khách "Sukhoi Superjet-100".
Nga-Ấn hợp tác sản xuất máy bay 'Sukhoi Superjet-100' ảnh 1

Một chiếc Sukhoi Superjet-100.

Sau cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga-Ấn về hợp tác khoa học-kỹ thuật và văn hóa, kinh tế-thương mại, ông Rogozin cho biết hai bên đã thảo luận việc chế tạo "Sukhoi Superjet-100" ở Ấn Độ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Ấn Độ và xuất khẩu sang thị trường các nước thứ 3. Theo ông, Ấn Độ cũng đã bày tỏ quan tâm về máy bay chở khách tầm trung MS-21, hoàn toàn "đáp ứng nhu cầu của thị trường Ấn Độ" về chỗ ngồi (180 hành khách) và tầm bay (lên đến 5.000 m).Phó Thủ tướng Rogozin nói rằng chuyến bay đầu tiên của MS-21 là vào năm 2016, sau đó bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2017.
TN
(Theo VOR)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.