Nga, Ai Cập, Syria sẽ lập liên minh chống khủng bố

Nga và Ai Cập ủng hộ việc tạo lập một liên minh chống khủng bố có cả sự tham gia của Syria nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Nga và Ai Cập ủng hộ việc tạo lập một liên minh chống khủng bố có cả sự tham gia của Syria nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Phát biểu tại cuộc họp báo chung với đồng cấp người Ai Cập Abdel el-Sisi tại Moskva hôm 26/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Chúng tôi chia sẻ tầm quan trọng đặc biệt của việc thành lập một mặt trận chống khủng bố rộng rãi, bao gồm những nhân tố quốc tế chủ chốt và các nước trong khu vực, trong đó có Syria. Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn chung về sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cụ thể là lưu tâm đến những tham vọng hiếu chiến của các tổ chức cực đoan, đặc biệt là khủng bố IS”.
Nga, Ai Cập, Syria sẽ lập liên minh chống khủng bố ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) có và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Về phần mình, Tổng thống Sisi bày tỏ: Người dân Ai Cập hy vọng tăng cường hợp tác với Nga trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế cho đến chống khủng bố khi vấn nạn này đang lây lan mạnh tại Trung Đông, Bắc Phi. “Khủng bố có tác động đến an ninh và ổn định khu vực, không chỉ ở một vài nước, mà là cả khu vực và có thể là toàn thế giới”, ông Sisi nhìn nhận.Tại cuộc hội đàm song phương lần thứ 3 trong năm 2015, Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết ủng hộ Ai Cập gia nhập Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga làm đầu tàu. Ông cũng nhắc lại hai nước dự định áp dụng phương thức hoán đổi tiền tệ trong giao dịch thương mại, không dùng đồng USD. “Chúng tôi đồng ý cùng thúc đẩy các nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động của những yếu tô bên ngoài, đưa tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa tăng trưởng theo hướng bền vững. Hiện thực nhất là việc ký kết Hiệp định tự do thương EAEU - Ai Cập; sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại, thúc đẩy hợp tác và đầu tư”, ông chủ điện Kremlin nói. Theo Tổng thống Putin, Ai Cập có nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Nga, sau khi Nga áp đặt các lệnh cấm vận trả đũa nhằm vào các nước phương Tây. Nga cũng sẽ tăng sản lượng ngũ cốc cho Ai Cập, giúp bảo đảm an ninh lương thực. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận việc Nga giúp Ai Cập xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, khả năng Nga bán cho Ai Cập 100 máy bay Sukhoi Superjet 100.
Hoài Thanh (RT)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.