Iraq ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm Omicron

Ngày 6/1, Bộ Y tế Iraq đã thông báo xác nhận trên 5 ca nhiễm biến thể Omicron.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Năm ca nói trên được ghi nhận ở thành phố Duhok, nằm ở miền Bắc, thuộc khu tự trị người Kurd.  Ngoài ra, có một số ca được thông báo nhưng chưa rõ con số cụ thể ở các phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Baghdad.

Hiện Iraq đã ghi nhận tổng cộng trên 2 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi bùng phát dịch, trong đó có 24.194 ca tử vong.

* Cùng ngày, tại Kuwait, Bộ trưởng Y tế Khaled Al-Saeed đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông báo của Bộ trên nêu rõ Bộ trưởng Al-Saeed đang được cách ly theo quy định và sẽ tiếp tục làm việc từ xa.

Kuwait ghi nhận tổng cộng 2.246 ca nhiễm mới trong ngày 5/1, nâng tổng số ca nhiễm lên 423.042 ca.

Bích Liên (TTXVN)
WHO: Tất cả vaccine hiện có đều giúp giảm nguy cơ bệnh trở nặng khi nhiễm Omicron
WHO: Tất cả vaccine hiện có đều giúp giảm nguy cơ bệnh trở nặng khi nhiễm Omicron

Một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Abdi Mahamud ngày 4/1 cho biết tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19 vẫn giúp bảo vệ con người khỏi nguy cơ bệnh trở nặng, phải nhập viện hoặc tử vong, ngay cả khi nhiễm biến thể Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN