Hà Nam điều tra bổ sung 128 trường hợp F1, 985 trường hợp F2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính mới ở thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, các lực lượng chức năng đã khẩn trương làm việc xuyên đêm truy vết các F1 để đưa đi cách ly, hướng dẫn các trường hợp F2 tự cách ly tại nhà.

Kể từ 22 giờ ngày 2/5 đến 14 giờ ngày 3/5, các lực lượng chức năng đã làm việc liên tục để truy vết F1, F2. Kết quả đã điều tra bổ sung 128 trường hợp F1; 985 trường hợp F2.

Chú thích ảnh
Tối 2/5/2021, Bệnh viện dã chiến được đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã chính thức tiếp nhận các trường hợp F1 có bệnh lý nền nặng, già yếu, trẻ em để theo dõi, chăm sóc sức khỏe. 

Tính đến 14 giờ ngày 3/5, ngành Y tế Hà Nam đã lấy được tổng số 3.837 mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả cộng dồn, có 14 mẫu dương tính, 3.786 mẫu cho kết quả âm tính, còn 37 mẫu đang chờ kết quả. Tổng số F1 đã điều tra được 692 trường hợp, trong đó 687 trường hợp đã được cách ly tập trung. Số trường hợp F2 đã điều tra 4.098 người.

Tỉnh Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly tại 6 địa phương thuộc huyện Lý Nhân gồm: thôn Quan Nhân và thôn Thọ Lão (xã Đạo Lý); thôn Đồng Yên và thôn Phú Lư (xã Chân Lý); thôn Nội Đọ và thôn Cầu Không (xã Bắc Lý). Ngành Y tế Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như: Tuyên truyền 5K, điều tra truy vết F1, F2, huy động hàng trăm cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, duy trì đường dây nóng giải đáp các thắc mắc trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.