Xây dựng quy trình hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Cục Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức phiên họp của Hội đồng khoa học đánh giá cơ sở Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sỹ” còn thiếu thông tin”.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học đánh giá cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc Phòng phát biểu đề dẫn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có: Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Chủ tịch Hội đồng; Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ nhiệm Đề tài; các thành viên Hội đồng và thành viên trong nhóm nghiên cứu Đề tài; đại diện một số đơn vị, cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết, Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sỹ” còn thiếu thông tin” là một trong 4 nội dung của Đề án “Xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin” do Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Cục Pháp y Quân đội và Cục Chính sách thực hiện.

Ba nội dung khác là quy trình lấy mẫu, quy trình xác định gien và xây dựng phần mềm để xử lý “thông tin về liệt sỹ” còn thiếu thông tin. Đến nay, Đề tài đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở, từ đó tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng để Đề án sớm được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, góp phần thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ nhiệm Đề tài khẳng định, Đề tài khoa học này xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và thực trạng quản lý mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin trong cả nước hiện nay.

Đề tài gồm những nội dung cơ bản: Thực nghiệm thu thập, xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sỹ” còn thiếu thông tin; những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu; đề xuất Bộ Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sỹ” còn thiếu thông tin bảo đảm khoa học và thực tiễn; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sỹ” còn thiếu thông tin.  

Các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sỹ” còn thiếu thông tin” là vấn đề nghiên cứu mới, độc lập, không trùng với bất cứ công trình khoa học nào đã công bố.

Việc triển khai Đề tài này hết sức cần thiết, cấp bách, nhằm phục vụ nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ; góp phần tạo sự ổn định chính trị - xã hội và động lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, gần 1,2 triệu cán bộ, chiến sỹ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh. Đến nay, các đơn vị, địa phương trong cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 900.000 hài cốt liệt sỹ.

Theo thống kê, trong số 871.373 mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trong cả nước, có 15.493 mộ liệt sỹ có đầy đủ thông tin; 855.880 mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin. Số mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin cần phải xác minh, bổ sung, làm rõ thông tin là rất lớn.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.