New Zealand và Việt Nam hợp tác chia sẻ thông tin chuẩn bị cho CPTPP

Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand vừa qua đã phối hợp với Phòng Thương mại vùng Wellington và Hội đồng Doanh nghiệp New Zealand - ASEAN tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp New Zealand để thảo luận các vấn đề về thương mại trước thời điểm Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Có hơn 60 đại diện các doanh nghiệp, các bộ, ngành, các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại tại Wellington và Auckland tham dự. Các đại diện doanh nghiệp tham gia phần lớn từ các doanh nghiệp hiện đang tiến hành kinh doanh và triển khai một số giao dịch tại Việt Nam. Với chủ đề thảo luận về thương mại, tại hội nghị, các báo cáo viên đã đóng góp nhiều thông tin và ý tưởng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Tạ Văn Thông (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Tạ Văn Thông đã có bài trình bày giới thiệu về nền kinh tế trong quá trình hội nhập, những cam kết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam chuẩn bị cho việc CPTPP có hiệu lực, quan hệ song phương và những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của cơ quan đại diện Việt Nam tại New Zealand.

Trong phần trình bày của mình, bà Michelle Slade, Trưởng đoàn đàm phán CPTPP của New Zealand, đã giới thiệu tóm tắt cấu trúc của hiệp định, tình hình phê duyệt và có hiệu lực, các lộ trình cam kết và nhận định lợi ích liên quan tới thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ và các lĩnh vực khác của hiệp định mà phía New Zealand có tiềm năng, trong đó có các nội dung về các doanh nghiệp quốc doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác phát triển, cũng như một số những hoạt động triển khai của Chính phủ New Zealand trong việc thực thi hiệp định, những nhận định về quan hệ thương mại với Việt Nam, đánh giá về lợi ích với Việt Nam trong khuôn khổ hiệp định. Bà nhận định rằng CPTPP là hiệp định “sống” và có phạm vi cam kết rộng hơn một hiệp định thông thường.

Ba đại diện doanh nghiệp hiện đang kinh doanh tại Việt Nam đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình tiếp cận và kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua cũng như những dự định đón đầu CPTPP sắp tới. Đại diện trường Đại học Victoria chia sẻ những kinh nghiệm từ định vị thị trường, sự hợp tác và niềm đam mê trong việc đào tạo cho người Việt Nam; công ty Integrity Plus chia sẻ những tiến triển và kế hoạch tiếp cận hệ thống cung ứng gạo hữu cơ, nông sản sạch tại New Zealand; và Trung tâm Thương mại New Zealand (NZTC) chia sẻ kinh nghiệm hợp tác phát triển thị trường đồ uống, hoa quả Việt Nam tại thị trường và hợp tác về công nghệ truy xuất nguồn gốc hàng hóa gần đây.

Phần gặp gỡ giao lưu giữa các doanh nghiệp với nhau và với các báo cáo viên, đại diện của chính phủ và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp là dịp các bên trực tiếp trao đổi, tìm hiểu những thắc mắc, mong muốn và dự định của doanh nghiệp trong khung khổ mới của CPTPP.

Khánh Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.