New Zealand sẽ thúc đẩy xóa bỏ thuế quan với vaccine phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, xóa bỏ thuế quan đối với vaccine phòng bệnh COVID-19 là một nội dung quan trọng mà New Zealand, nước tổ chức các cuộc họp trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 (APEC 2021) - sẽ thúc đẩy tại cuộc họp các nhà lãnh đạo APEC, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 do hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại Canberra (Australia) ngày 18/5, Thứ trưởng Thương mại và Kinh tế New Zealand Vangelis Vitalis - người chủ trì Hội nghị quan chức cấp cao APEC 2021 - nêu rõ loại bỏ thuế quan đối với vaccine phòng COVID-19 và các sản phẩm liên quan sẽ là vấn đề được tập trung thảo luận nhằm đảm bảo khu vực được bảo vệ chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo ông Vitalis, mức thuế trung bình trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay đối với vaccine là 6%, đối với ống tiêm là 20,7%, khẩu trang 8,6% và thùng đựng là 30%. Ông Vitalis cho biết những thay đổi được đề xuất, bao gồm cả việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, sẽ tạo ra một "làn đường nhanh” cho việc vận chuyển vaccine.

Tại cuộc họp năm nay, các quan chức APEC sẽ xem xét các biện pháp áp dụng cho vaccine phòng COVID-19, dự kiến các biện pháp này có thể mở rộng sang các loại vaccine khác trong những năm tới.

Bên cạnh đó, nước chủ nhà APEC 2021 cũng sẽ tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và đảm bảo trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không tiếp tục tăng. Theo ông Vitalis, trợ cấp toàn cầu cho nhiên liệu hóa thạch hiện lên tới hàng trăm tỷ USD và vẫn đang gia tăng mặc dù các quốc gia đã đề cập vấn đề này từ hơn một thập kỷ trước đây.

Dự kiến, các bộ trưởng thương mại APEC sẽ nhóm họp vào tháng 6 tới, trước khi các nhà lãnh đạo APEC gặp nhau vào tháng 11.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.