New Zealand hủy kế hoạch đánh thuế khí thải ngành nông nghiệp

Ở New Zealand, gần một nửa lượng khí thải của nước này bắt nguồn từ nông nghiệp, trong đó gia súc là thủ phạm chính.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Chính phủ New Zealand ngày 11/6 cho biết họ sẽ loại trừ nông nghiệp khỏi kế hoạch định giá khí thải nhà kính của đất nước.

Động thái này diễn ra sau khi kế hoạch đánh thuế khí thải chăn nuôi do cựu Thủ tướng Jacinda Ardern công bố vào năm 2022 đã làm dấy lên làn sóng phản đối trên toàn quốc từ người nông dân bởi lo lắng về ảnh hưởng đến sinh kế của họ.

Chính phủ mới lên nắm quyền vào cuối năm 2023 cho biết họ sẽ loại bỏ các công ty nông nghiệp, phân bón khỏi kế hoạch định giá khí thải, dự kiến bắt đầu vào năm 2025.

Bộ trưởng Nông nghiệp Todd McClay tuyên bố: “Chính phủ cam kết đáp ứng các nghĩa vụ về biến đổi khí hậu mà không đóng cửa các trang trại New Zealand. Chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm công cụ và công nghệ thiết thực cho nông dân để giảm lượng khí thải nhưng không giảm sản xuất hoặc xuất khẩu”.

Chính phủ New Zealand cho biết sẽ đầu tư 245 triệu USD vào thương mại hóa công nghệ giảm phát thải và tăng 31 triệu USD tài trợ cho Trung tâm nghiên cứu Khí nhà kính nông nghiệp New Zealand.

Gần một nửa lượng khí thải nhà kính của New Zealand bắt nguồn từ khoảng 10 triệu con bò và 26 triệu con cừu đang lang thang trên đồng cỏ của quốc gia này. Nền kinh tế New Zealand được hỗ trợ bởi nông nghiệp. Nhưng cũng gần một nửa lượng khí thải của New Zealand bắt nguồn từ nông nghiệp, trong đó gia súc là thủ phạm chính. Gia súc đầy hơi và ợ hơi thải ra khí methane trong khi nước tiểu của gia súc rò rỉ khí Nitơ Oxit (N2O) vào không khí.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera, Barrons)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.