New Zealand hoãn kế hoạch giải tán Quốc hội

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 12/8 thông báo việc giải tán Quốc hội nhằm mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sẽ được hoãn lại cho tới ngày 17/8 tới, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trở lại tại nước này sau 102 ngày miễn nhiễm. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand ngày 20/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo kế hoạch trước đó, Quốc hội New Zealand sẽ giải tán vào sáng 12/8 - bước đi đầu tiên hướng tới tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 19/9 tới. Sau những diễn biến bất ngờ về tình hình dịch COVID-19 trong nước, Thủ tướng Ardern chưa đưa ra quyết định có hoãn cuộc tổng tuyển cử này hay không. 

Tại cuộc họp báo được truyền trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Ardern nêu rõ: "Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, ngày tổng tuyển cử vẫn có thể được điều chỉnh một cách linh hoạt”. Bà Ardern cũng đồng thời khẳng định ngày tổng tuyển cử có thể là bất cứ ngày nào, miễn là trước ngày 21/11. 

Hiện nhà chức trách New Zealand đang khẩn trương truy vết nguồn gốc lây nhiễm của 4 ca mắc bệnh COVID-19 mới nhất tại nước này. Các bệnh nhân này là người trong cùng một gia đình, sống tại Auckland - thành phố lớn nhất của New Zealand và không đi du lịch trong thời gian gần đây. Theo giới chức y tế New Zealand, gia đình của các bệnh nhân nêu trên đang được cách ly nghiêm ngặt tại nhà. 

Thủ tướng Ardern nhấn mạnh bên cạnh việc truy vết tiếp xúc, nhà chức trách cũng "cần kiểm tra xem liệu các trường hợp mắc bệnh này có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu hay không”. Bà cũng đã lập tức ra lệnh áp đặt trở lại các hạn chế xã hội sau khi có những diễn biến mới này. Tại thành phố Auckland, các biện pháp hạn chế được áp đặt ở cấp độ 3 từ trưa 12/8, trong đó yêu cầu mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, trừ khi có việc bất khả kháng.

Trong khi đó, các khu vực khác của New Zealand được áp đặt cấp độ 2 với các biện pháp hạn chế được nới lỏng hơn so với Auckland. Các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ tạm thời không đón khách tới thăm, mà chỉ mở cửa cho nhân viên cùng những người giao hàng hóa thiết yếu. Trước mắt, các lệnh hạn chế này sẽ được duy trì cho đến ngày 14/8 tới.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.