New Zealand công bố gói ngân sách kỷ lục hỗ trợ nền kinh tế

Ngày 14/5, Chính phủ New Zealand đã công bố gói ngân sách kỷ lục 50 tỷ đôla NZ (tương ứng 30 tỷ USD) để hỗ trợ khôi phục kinh tế nước này bị ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
 Người dân mua hàng trong siêu thị tại Wellington, New Zealand ngày 4/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson cho biết gói ngân sách hỗ trợ trên, dự kiến giải ngân trong 4 năm, bao gồm chi trả cho các lĩnh vực nhà ở, chăm sóc y tế và cơ sở hạ tầng, cộng với khoản trợ cấp lương cho hơn 50% người lao động đang được hưởng trợ cấp.

Trong năm nay, New Zealand đã giải ngân 30 tỷ đôla NZ trong gói ngân sách hỗ trợ trên. Ông Robertson cảnh báo khoản tiền này vẫn không đủ để giải quyết những thách thức mà nước này đang phải đối mặt, đó là hàng nghìn người mất việc làm và hoạt động kinh doanh đình trệ do các biện pháp phong tỏa. Dự báo, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này sẽ tăng từ 4% đến gần 10% vào tháng 6 tới. 

Theo Bộ Tài chính New Zealand, việc phải huy động lượng lớn cho gói hỗ trợ này đã làm gia tăng thâm hụt ngân sách, theo đó mức nợ công của New Zealand dự kiến tăng tới 53,6% GDP giai đoạn năm 2023-2024, vượt xa mục tiêu 15 - 25% đặt ra. Bộ Tài chính dự báo GDP của New Zealand năm 2020 có mức tăng trưởng -4,6%, song dần phục hồi vào năm 2022. 

Theo báo cáo công bố ngày 14/5, New Zealand đã 3 ngày không có ca nhiễm mới. Tính đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 1.500 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 21 ca tử vong. Trong tuần này, New Zealand đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục cuộc sống thường nhật của người dân cũng như các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

* Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp của Australia trong tháng 4 vừa qua đã tăng từ 5,2% trong tháng 3 lên 6,2% - mức cao nhất kể từ tháng 9/2015, song thấp hơn mức 8,3% mà các chuyên gia dự báo. Theo Cơ quan thống kê Australia (ABS), số việc làm trong tháng 4 đã giảm 594.300 - mức giảm lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi số liệu này được tổng hợp. 

Ngân hàng Dự trữ Australia dự báo kinh tế nước này có thể suy giảm 10% trong nửa đầu năm 2020 với tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 là 10%. Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường lao động của Australia khó có thể phục hồi nhanh ngay cả khi nhiều ngành đã khôi phục hoạt động trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này diễn biến tích cực hơn.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.