New York vẫn là trung tâm tài chính số 1 thế giới

Vị trí trung tâm tài chính số 1 thế giới vẫn thuộc về New York (Mỹ) theo bảng xếp hạng Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) công bố ngày 22/9.
Chú thích ảnh
Sở Giao dịch Chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, New York chiếm giữ vị trí này kể từ khi "soán ngôi" của London (Anh) vào năm 2018. Ngôi vị thứ 2 của London trong danh sách này vẫn được duy trì. 

Trong khi đó, Singapore đã vươn lên vị trí thứ 3, thay thế Hong Kong (Trung Quốc), còn Paris (Pháp) trở lại vị trí thứ 10, thay thế Tokyo. 

GFCI do Z/Yen - một hãng tư vấn và nghiên cứu uy tín ở Anh và Viện Phát triển Trung Quốc thực hiện, đánh giá 119 trung tâm tài chính dựa trên hơn 66.000 văn bản đánh giá của 11.038 chuyên gia tài chính và cơ sở dữ liệu định lượng. 

Đánh giá riêng về lĩnh vực công nghệ tài chính, New York, San Francisco và Los Angeles là 3 thành phố đầu bảng theo xếp hạng GFCI, London giữ vị trí thứ 4 và Thượng Hải giữ vị trí thứ 5.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.