New Delhi lần đầu tiên có số ca mắc COVID-19 dưới 1.000 người trong 7 tuần

Ngày 21/7, thủ đô New Delhi của Ấn Độ lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 ở mức dưới 1.000 người trong vòng 7 tuần qua, trong khi có thêm nhiều bang khác của nước này áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 16/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê, tổng số ca bệnh tăng thêm trong ngày 20/7 ở thủ đô New Delhi là 954 người. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới theo ngày tại New Delhi ở mức dưới 1.000 người trong vòng 49 ngày qua.

Ấn Độ hồi tuần trước đã trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil khi số ca bệnh lên tới 1 triệu người nhưng nhiều chuyên gia cho rằng số ca mắc bệnh trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều do tỷ lệ xét nghiệm hiện nay vẫn ở mức thấp.

Số ca tử vong ở Ấn Độ hiện đã tăng lên hơn 28.000 người, trong đó bang Maharashtra ở miền Tây nước này, nơi có thành phố đông dân nhất Mumbai và nhiều khu ổ chuột, có số ca tử vong cao nhất, sau đó là thủ đô New Delhi và bang Tamil Nadu ở miền Nam. Chính phủ Ấn Độ đã áp đặt những biện pháp phong tỏa được cho là nghiêm ngặt nhất thế giới từ cuối tháng 3 vừa qua, nhưng thời gian gần đây, nước này đã nới lỏng dần dần các biện pháp hạn chế này nhằm giảm nhẹ những tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. 

Tuy nhiên, một số bang vẫn có những quy định riêng và thắt chặt các biện pháp hạn chế sau khi số ca bệnh tăng vọt, bao gồm bang Bangalore, Bihar và một số khu vực của bang Kerala và Tamil Nadu. Ngày 20/7, giới chức bang West Bengal gồm khoảng 90 triệu dân đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài 2 ngày mỗi tuần bắt đầu từ ngày 23/7 tới. Theo đó, tất cả văn phòng chính phủ và tư nhân sẽ phải đóng cửa và hoạt động giao thông công cộng cũng phải tạm ngừng. Các phương tiện cá nhân chỉ được phép hoạt động vì mục đích thiết yếu. Bang Sikkim ở miền Đông Bắc ngày 20/7 cũng áp đặt lệnh phong tỏa đến ngày 27/7 tới. 

* Cũng trong ngày 21/7, Myanmar đã mở cửa trở lại hơn một nửa số trường trung học của nước này sau gần 2 tháng phải đóng cửa do dịch bệnh. Theo nguồn tin từ Bộ Giáo dục Myanmar, trong giai đoạn đầu của quá trình mở cửa trở lại các trường học, 3.772 trong tổng số 5.830 trường trung học ở nước này đã được phép đón học sinh đến lớp. Tuy nhiên, các trường học phải tuân thủ những quy định về phòng ngừa dịch bệnh như bảo đảm giãn cách xã hội. 

Bộ Y tế và Thể thao Myanmar cho biết tính đến ngày 21/7, nước này ghi nhận tổng cộng 341 ca bệnh và 6 ca tử vong do COVID-19. 

* Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này có thêm 1.951 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong, theo đó tổng số ca bệnh tăng lên 70.764 người và tổng số người chết cũng tăng lên 1.837 trường hợp. Tổng thống Rodrigo Duterte cảnh báo bắt giữ bất kỳ ai không đeo khẩu trang hoặc vi phạm quy định về giãn cách xã hội sau khi số ca bệnh và tử vong tăng trở lại kể từ khi lệnh phong tỏa được nới lỏng vào tháng 6. 

* Trong khi đó, Indonesia cũng ghi nhận thêm 1.655 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 89.869 người. Số ca tử vong cũng tăng thêm 81 người, nâng tổng số người chết lên 4.320 trường hợp. Hiện có 48.466 bệnh nhân đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.