Netflix giảm sức hút

Ngày 20/10, Netflix Inc - nền tảng xem video trực tuyến lớn nhất thế giới - thông báo lượng người mới đăng ký sử dụng dịch vụ đã tăng ở mức thấp nhất trong 4 năm qua.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Netflix trên màn hình máy tính và điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong quý III vừa qua, Netflix chỉ có thêm 2,2 triệu người đăng ký mới trên toàn cầu, con số này thấp hơn dự báo của chính công ty. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Netflix mới chỉ có thêm 28,1 triệu tài khoản đăng ký mới. Kết thúc quý, lượng khách trên toàn cầu của Netflix là 195,2 triệu người. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đặc biệt là tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cũng trong báo cáo quý này, doanh thu của Netflix đã tăng 22,7% lên 6,44 tỷ USD, nhỉnh hơn so với mức dự báo 6,38 tỷ USD. Lợi nhuận ròng tăng từ 665,2 triệu USD (tương đương 1,47 USD/cổ phiếu) trong năm ngoái lên 790 triệu USD (tương đương với 1,74 USD/cổ phiếu).

Sau khi báo cáo trên được công bố, giá trị cổ phiếu của Netflix - một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong năm nay - đã giảm gần 6%, xuống còn 494 USD trong phiên giao dịch cuối ngày 20/10.

Trước đó, vào quý I vừa qua, Netflix chứng kiến lượng khách bùng nổ khi dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng trên thế giới, buộc người dân phải ở nhà tránh dịch, nhờ đó hãng có thêm 15,8 triệu khách hàng trả phí. Tuy nhiên, hãng cũng đã cảnh báo sự bùng nổ lượng đăng ký mới có thể giảm dần trong nửa cuối năm nay do chính phủ các nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Reed Hastings, đồng Giám đốc điều hành của Netflix, nhấn mạnh trong thời gian tới hãng kỳ vọng có hơn 200 triệu thành viên, kết thúc một năm với 34 triệu tài khoản mới - một con số kỷ lục. 

Netflix - nhà tiên phong trong dịch vụ trực tuyến - đang nỗ lực thu hút thêm khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng khốc liệt khi nhiều hãng phim như Walt Disney, AT&T Inc's WarnerMedia đang tái cơ cấu để cạnh tranh trực tiếp để tăng lượng người đăng ký. Trong quý III vừa qua, Netflix đã tung ra loạt phim mới như "Emily in Paris", "Enola Holmes" và "The Devil All the Time", và có kế hoạch hoàn tất việc sản xuất hơn 150 sản phẩm giải trí khác đến cuối năm nay.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.