Nét văn hóa độc đáo đầu Xuân của vùng đất Đọi Sơn, Hà Nam

Ngày 6/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022.
Chú thích ảnh
 Họa sỹ say sưa sáng tác nghệ thuật trên mình trâu.

Khác hội thi vẽ trang trí trâu những năm trước có hàng chục họa sỹ tham gia, trong đó có cả họa sỹ người nước ngoài, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban tổ chức chỉ mời 10 họa sỹ trong tỉnh Hà Nam tham gia thi vẽ trang trí trâu.

Sau hồi trống khai hội, các họa sỹ về khu bãi nhận trâu, bắt đầu thể hiện ý tưởng sáng tạo nghệ thuật trên mình trâu. Đây là những chú trâu khỏe mạnh, có vóc dáng đẹp được lựa chọn từ các thôn, xóm trong vùng. Năm nay là năm Nhâm Dần nên chủ đề của hội thi xoay quanh con hổ. Mỗi họa sỹ với một góc nhìn, cách thể hiện khác nhau đã tạo nên những tác phẩm mang nét độc đáo riêng.

Chú thích ảnh
 Họa sỹ sáng tác trên mình trâu. 

Họa sỹ Nguyễn Thị Sao (Trường Tiểu học phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) chia sẻ, năm nào chị cũng tham gia hội thi vẽ trang trí trâu và luôn thấy rất hào hứng bởi hội thi tổ chức vào dịp đầu Xuân năm mới, đây cũng là ngày khai bút của chị. Năm nay là năm con Hổ - năm Nhâm Dần nên chị thể hiện một tác phẩm mang tinh thần con hổ trên con trâu với mong muốn những chú trâu có sức mạnh như những chú Hổ để mang lại mùa màng bội thu cho người nông dân.

Họa sỹ Phạm Văn Hòa, Trung tâm Nghệ thuật tỉnh Hà Nam cho biết, hàng năm, các họa sỹ đều sáng tác theo đề tài chủ đề của năm ấy, không năm nào giống năm nào. Năm nay anh thể hiện hình ảnh một chú hổ, đồng thời có nhiều họa tiết, hoa văn thể hiện không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Xuân.

Chú thích ảnh
Họa sỹ sáng tác nghệ thuật trên mình trâu. 

Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là nét văn hóa độc đáo của vùng đất Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, qua đó góp phần khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho họa sỹ Trần Ngọc Minh, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý; giải Nhì là họa sỹ Trương Ngọc Quảng, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Phủ Lý; họa sỹ Trần Hữu Chiến, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân và Lê Thị Lượng, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Phủ Lý đạt giải Ba.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm năm nay xoay quanh chủ đề con Hổ. 

Những chú trâu được giải sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cày Tịch điền vào ngày 7/2 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022).

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.