Nét đẹp văn hóa truyền thống tại Lễ hội đua thuyền Quỳnh Nhai

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, sau 2 ngày (28 - 29/1) tranh tài sôi nổi, tại Bến đua thuyền cầu Pá Uôn, Ban tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) năm 2023 đã trao giải ở các nội dung.
Chú thích ảnh
Nội dung thi đồng đội 20 nam cự ly 1.500 m.

Cụ thể, ở nội dung đồng đội 20 nam, giải Nhất thuộc về đội huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; giải Nhì thuộc đội Quỳnh Nhai 1, tỉnh Sơn La; giải Ba thuộc đội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đồng đội 20 nam, nữ phối hợp và đồng đội 10 nam, đội xã Chiềng Bằng (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) giành giải Nhất. Đồng đội 10 nữ, đội xã Chiềng Ơn (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) giành giải Nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Nhì và Ba ở các nội dung cho đội đoạt giải.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các đội.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Quỳnh Nhai năm nay thu hút 16 đội, với 450 vận động viên tham gia. Trong đó, 11 đội đến từ các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai và Câu lạc bộ đua thuyền Quỳnh Nhai; 4 đội còn lại đến từ thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Các đội tham gia đua tài ở cự ly 1.500m với 4 nội dung: Đồng đội 20 nam; đồng đội 20 nam, nữ phối hợp; đồng đội 10 nam và đồng đội 10 nữ.

Sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, lễ hội được tổ chức trở lại với quy mô lớn hơn, thu hút đông đảo du khách tới xem. Em Quách Thị Thùy Trang, du khách đến từ thành phố Sơn La chia sẻ, đây là lần đầu đến xem lễ hội đua thuyền, em cảm thấy không khí đua tài rất sôi nổi, phấn khởi và vui vẻ. Năm tới, em sẽ tiếp tục cùng gia đình và bạn bè đi xem, cổ vũ cho các đội.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách thập phương đến xem, cổ vũ cho các đội đua.

Từ khi xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sơn La, cuộc sống của người dân Quỳnh Nhai đã gắn liền với sông nước, chèo thuyền và trở thành hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt, lao động sản xuất. Cũng bởi vậy, vào dịp tháng Giêng hàng năm, huyện Quỳnh Nhai lại tổ chức lễ hội đua thuyền để duy trì nét đẹp và bản sắc văn hóa truyền thống, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết dân tộc. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá với du khách về tiềm năng du lịch cũng như nét đẹp văn hóa truyền thống về mảnh đất và con người nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Lò Thanh Thủy cho biết: Quỳnh Nhai là vùng đất còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ năm 2006, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khởi công Nhà máy thủy điện Sơn La, Quỳnh Nhai là một trong 3 huyện của tỉnh phải di chuyển khu trung tâm huyện lỵ từ xã Mường Chiên đến bản Phiêng Lanh, xã Mường Giàng; đồng thời di chuyển 9 xã, 99 bản, 8.435 hộ dân và gần 40.000 nhân khẩu đến địa điểm mới. Đến tháng 4/2010, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành công cuộc di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, trong thời gian qua, cùng với công cuộc xây dựng đời sống trên quê hương mới tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Trong đó, tiêu biểu có lễ hội đua thuyền truyền thống gắn với thế mạnh phát triển du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái, với hơn 11.000 ha mặt nước vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

Chú thích ảnh
Lễ hội đua thuyền truyền thống thu hút đông đảo du khách tham dự. 

Lễ hội đua thuyền nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023, với mục đích tăng cường sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua hoạt động lễ hội còn nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của cư dân sinh sống vùng ven hồ thủy điện Sơn La; đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường sự giao lưu, học tập giữa các địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.