Nét đẹp hoa gói, hoa đĩa trong nếp sống người Hà Nội

Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người Hà Nội vẫn duy trì nét văn hóa bày biện các loài hoa được gói lá, xếp đĩa trên ban thờ để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên vào những dịp lễ, Tết, Rằm, Mùng 1.

Nằm nép mình trên góc phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), gánh hàng bán hoa gói, hoa đĩa của chị Nguyễn Thị Hồng hôm nay (10/6) tất bật từ sáng sớm để phục vụ khách dịp rằm tháng 5.

Khác với cách cắm hoa hiện đại, hoa gói, hoa đĩa là cách bày hoa truyền thống, sử dụng những loài hoa mùa nào thức nấy như hoa sen, hoa bưởi, hoa cau, hoa nhài… Những bông hoa được hái nụ, cắt cành, uốn nhẹ từng cánh rồi đặt vào đĩa hoặc gói bằng lá dong, tạo thành bó nhỏ mang vẻ đẹp mộc mạc, thanh tao.

“Ngày Rằm, Mùng 1, lượng khách tăng cao, tôi sẽ dậy từ sáng sớm để chọn hoa tươi nhất bày hàng. Theo truyền thống các cụ để lại, trong những dịp này, trên ban thờ hoặc đi thắp hương ở đâu cũng phải có một đĩa hoa hoặc gói hoa thơm mới đúng văn hóa người Hà Nội...”, chị Hồng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Gánh hoa nhỏ của chị Nguyễn Thị Hồng trên phố Hàng Giấy là địa chỉ hiếm hoi còn duy trì bán hoa gói, hoa đĩa hàng ngày ở Hà Nội.
Chú thích ảnh
Hoa gói, hoa đĩa sử dụng nhiều loài hoa, mùa nào thức nấy, thời điểm này là mùa sen, nên chủ yếu là hoa sen.

Theo chị Hồng, hoa gói, hoa đĩa tuy đa dạng, nhưng lại mang nét đặc trưng theo mùa, tạo nên vẻ độc đáo và riêng biệt cho từng thời điểm trong năm. "Đặc trưng hoa gói, hoa đĩa là mùa nào hoa nấy, nhưng quan trọng nhất là phải tươi và có hương thơm. Đĩa hoa cúng thơm nhất khi có cả hoa ngọc lan và hoàng lan. Hai loài hoa này đặc biệt được người Hà Nội yêu chuộng", chị Hồng cho biết.

Thức dậy từ sáng sớm để mua hoa đĩa về thắp hương ngày rằm, chị Phan Phương Thảo (quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Việc bày biện hoa đĩa lên ban thờ dịp lễ Tết, ngày Rằm, mùng 1 đã trở thành truyền thống của gia đình tôi qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, tôi mua thêm hoa bưởi về pha ấm trà ngon rồi cùng gia đình thưởng thức, gắn kết tình cảm gia đình".

Chú thích ảnh
Những đĩa hoa có giá từ 130.000 - 150.000 đồng tùy vào loài hoa và kích cỡ.
Chú thích ảnh
Mỗi gói hoa có từ 5 - 7 loài hoa có giá từ 50.000 - 70.000 đồng.
Chú thích ảnh
Gánh hoa gói, hoa đĩa gợi nhớ về hình ảnh Hà Nội xưa, khiến thời gian như chậm lại.

Người Hà Nội xưa rất coi trọng nghi lễ và sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Việc bày hoa gói, hoa đĩa trên bàn thờ không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là sự thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Hoa được chọn phải là hoa tươi, chưa nở rộ, không dập nát, thể hiện sự tôn trọng, trang nghiêm. Mỗi đĩa hoa đều gửi gắm trong đó tấm lòng của con cháu với cội nguồn, như một lời cầu chúc bình an, may mắn cho gia đình. 

Chú thích ảnh
Theo thời gian, hoa gói, hoa đĩa ngày càng phong phú và được bày trí tỉ mỉ, sáng tạo, đáp ứng thị hiếu của khách hàng.
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ cũng tìm mua hoa gói, hoa đĩa để cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống Hà Nội xưa.

Ngày nay, giữa cuộc sống bận rộn, nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn duy trì thói quen mua hoặc tự làm hoa gói, hoa đĩa dâng lên ban thời mỗi dịp lễ Tết. Ở những khu chợ truyền thống hay trên những con phố cổ của Hà Nội, hoa đĩa, hoa gói vẫn được bày bán mỗi dịp Rằm, Mùng 1, như một chứng nhân thầm lặng của nét văn hóa lâu đời. Việc duy trì phong tục này không chỉ là gìn giữ một nghi thức thờ cúng, mà còn là gìn giữ ký ức văn hóa, truyền lại tinh thần “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ sau.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.