Vào mỗi sáng sớm, bãi biển Mân Thái, thành phố Đà Nẵng lại nhộn nhịp với những chiếc thuyền, thúng chai ra vào tấp nập để chuyển hải sản lên bờ. Các đội kéo lưới của ngư dân ở các làng chài ven biển cũng hăng hái bơi thúng, thả lưới vây bắt hải sản gần bờ.
Hải sản được đưa từ thuyền và các lưới kéo được bày bán ngay tại bãi biển. Nơi đây người dân còn gọi là chợ "chồm hổm" vì người buôn, kẻ bán tại đây đều đứng, ngồi chồm hổm và bày bán đủ các loại hải sản trên bãi biển với đủ kích thước to nhỏ khác nhau và điều đặc biệt là hải sản ở đây rất tươi ngon vì được đánh bắt trong đêm và sáng sớm. Chợ thường kết thúc khi mặt trời lên cao, lúc này hải sản lại được chuyển đến các chợ trên địa bàn để phục vụ người tiêu dùng. Chợ "chồm hổm" ở biển Đà Nẵng là một nét đẹp bình dị, độc đáo của ngư dân vùng biển miền Trung và cũng là một điểm tham quan trải nghiệm đặc biệt cho du khách khi đến thành phố biển Đà Nẵng.
Những chiếc thuyền đi đánh bắt chiều hôm trước trở về vào buổi sớm hôm sau để bán hải sản tươi sống.Ngư dân vận chuyển hải sản đánh bắt được vào bờ bằng thúng chai.Ngư dân các làng chài ven biển kéo lưới vào mỗi buổi sáng sớm. Các khay cá tươi rói được đưa vào bờ để bán cho thương lái.
Người dân, du khách đứng xem và có thể tham gia trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân. Hải sản đủ loại, đủ kích thước được bày bán ở chợ. Người dân, du khách ghé chợ mua hải sản. Chợ "chồm hổm" được hình thành ngay trên bãi biển Mân Thái.
Một phụ nữ đi tập thể dục tranh thủ ghé chợ mua hải sản để nấu bữa ngon cho gia đình.Một góc chợ "chồm hổm" soi bóng trên mặt biển đẹp lạ.Chợ thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm mua hải sản.Người buôn, kẻ bán đứng ngồi chồm hổm ngay bờ biển.Hải sản vừa kéo lưới được ngư dân phân loại tại chỗ để bán ở chợ “chồm hổm”.
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc chợ "chồm hổm" tự tan dần.
Trên công trường, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.
Sáng 23/10, Thành phố Hà Nội đã ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao tại nhà văn hóa số thuộc tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, Hà Nội.