Nepal kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp thêm 40 triệu liều vaccine

Thủ tướng Nepal Sharma Oli ngày 27/5 kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp gần 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để hỗ trợ quốc gia Nam Á này ứng phó với đợt dịch mới đang tăng sức ép đối với hệ thống y tế. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Kathmandu, Nepal, ngày 7/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Oli nhấn mạnh Nepal sẵn sàng mua vaccine nếu không có vaccine viện trợ.

Nepal có gần 30 triệu dân, nhưng đến nay mới chỉ nhận được hơn 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ các nguồn khác nhau. Thủ tướng Oli nêu rõ Nepal cần tiêm chủng cho 20 triệu người dân, do đó, sẽ cần 40 triệu liều vaccine. 

Nepal bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày tăng mạnh từ đầu tháng 4 vừa qua và đỉnh điểm giữa tháng 5 ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm/ngày. Hiện số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày tại nước này đã giảm nhẹ, song hệ thống y tế vẫn chịu nhiều sức ép do số bệnh nhân phải nhập viện điều trị đông, trong khi nguồn cung oxy thiếu. 

Nepal đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vào tháng 1 vừa qua, sử dụng 1 triệu liều vaccine AstraZeneca do Ấn Độ viện trợ. Chính phủ Nepal cũng đã đặt mua thêm 2 triệu liều vaccine của AstraZeneca/Oxford từ Ấn Độ, tuy nhiên, Ấn Độ đã đình chỉ xuất khẩu vaccine do tình hình dịch bệnh tại nước này diễn biến nghiêm trọng. Ngoài 1 triệu vaccine đã nhận được từ Ấn Độ, Nepal còn nhận được 800.000 liều vaccine viện trợ từ Trung Quốc và 348.000 liều vaccine từ COVAX - chương trình do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đứng đầu cung cấp vaccine cho những nước có thu nhập thấp và trung bình. 

Trung Quốc ngày 26/5 thông báo nước này sẽ chuyển thêm hàng triệu vaccine viện trợ cho Nepal. Theo nhà dịch tễ học Lhamo Sherpa, các nước đang phát triển như Nepal rất cần nhiều nguồn cung vaccine.

Trong khi đó, Malaysia sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 vì chuẩn bị nhận thêm vaccine từ Pfizer, Sinovac và AstraZeneca trong những tháng tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, từ tháng 6 tới, tốc độ tiêm chủng tại Malaysia sẽ được nâng lên mức 150.000 liều/ngày.

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới kiêm Bộ trưởng Điều phối chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 của Malaysia, ông Khairy Jamaluddin ngày 27/5 cho biết Bộ trưởng Y tế Adham Baba hôm 21/3 đã ký thỏa thuận mua thêm 12,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer, nâng tổng số vaccine Pfizer mà Malaysia mua được lên 44,8 triệu liều, đủ để tiêm cho 70% dân số nước này. 

Dự kiến, 25 triệu liều vaccine Pfizer sẽ được chuyển giao trong quý III. Bên cạnh đó, Malaysia sẽ nhận được 12 triệu liều vaccine Sinovac vào cuối tháng 7, bao gồm 6,9 triệu liều chuyển đến từ Bắc Kinh và phần còn lại được hãng Pharmaniaga đóng lọ tại Malaysia. Ngoài ra, quốc gia Đông Nam Á này còn nhận thêm 610.000 liều vaccine AstraZeneca vào tháng 6 và 410.000 liều vào tháng 7.

Theo ông Khairy, do có thêm vaccine ngừa COVID-19, Malaysia sẽ thiết lập thêm nhiều trung tâm tiêm chủng trên cả nước để nâng cao tốc độ tiêm chủng.

Lan Phương - Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.