Nền kinh tế Singapore có khả năng cạnh tranh mạnh nhất châu Á

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 27/9 công bố Báo cáo về tính cạnh tranh toàn cầu, theo đó, Singapore là nền kinh tế có khả năng cạnh tranh mạnh nhất châu Á.
Nền kinh tế Singapore có khả năng cạnh tranh mạnh nhất châu Á ảnh 1

Một quận tài chính ở Singapore ngày 11/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong danh sách xếp hạng của WEF, Singapore giảm một bậc xuống vị trí thứ ba, sau Thụy Sỹ và Mỹ, song “đảo quốc sư tử” vẫn dẫn đầu khu vực châu Á về tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Cũng theo báo cáo của WEF, Trung Quốc đại lục tăng một bậc so với năm 2016 lên vị trí thứ 27. Bên cạnh đó, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 6, tăng 3 bậc so với năm 2016, nhờ thị trường tài chính vững mạnh. Hong Kong cũng được WEF cho là có cơ sở vật chất tốt nhất và thị trường hiệu quả thứ hai thế giới.

Trong khi đó Hàn Quốc vẫn “dậm chân” ở vị trí 26, khi sự cải thiện trong môi trường kinh tế vĩ mô của nước này bị lấn át bởi những thách thức trong các lĩnh vực tài chính và lao động.

Hàng năm, chỉ số cạnh tranh của WEF xếp hạng 137 quốc gia về khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế toàn diện, dựa trên 12 tiêu chí thể hiện khả năng cạnh tranh, trong đó có sự đổi mới, cơ sở hạ tầng, và môi trường kinh tế vĩ mô.

Khánh Ly (Theo THX)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.