Nên giữ lại giấy tờ tiêm vắcxin từ nhỏ

Để phòng bệnh sởi, sởi Đức (Rubella), quai bị, thai phụ nên tiêm trước khi có thai 3 tháng (nếu chưa tiêm bao giờ). Với bệnh thủy đậu thì nên tiêm vắcxin trước khi có thai một tháng. Cứ 10 năm một lần thì cần tiêm nhắc lại vắcxin phòng bệnh bạch hầu - uốn ván.

“Vào thời điểm đầu của thai nghén, nếu thai phụ mắc virút hay nhiễm khuẩn có thể sẽ gây ra khuyết tật bẩm sinh cho thai nhi. Một số nhiễm khuẩn khác sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng của thai nghén và khi đẻ. Vì vậy, các thai phụ nên chủ động tiêm vắcxin để phòng bệnh”, TS Nguyễn Công Nghĩa, BV Phụ sản Hà Nội khuyến cáo.


Theo TS Nghĩa, rất đáng tiếc là hầu như người Việt Nam không có thói quen giữ lại những giấy tờ ghi nhận về vắcxin đã được tiêm từ nhỏ. Trường hợp nếu không thể nhớ mình đã dùng những vắcxin nào, thai phụ có thể tiêm hay uống lại để tái tạo miễn dịch.

Các vắcxin quan trọng nhất bao gồm sởi, sởi Đức (Rubella), quai bị, uốn ván, bạch hầu, thủy đậu và viêm gan. Đến nay, hầu hết các cơ sở chăm sóc sản phụ khoa toàn quốc chỉ cung cấp và tiêm vắcxin uốn ván, như vậy là không đủ và bạn nên tới các trung tâm y tế dự phòng và dịch tễ để tiêm hay uống thêm. Hầu hết các vắcxin là an toàn khi mang thai, tuy nhiên tốt nhất vẫn nên sử dụng trước khi có thai.


Để phòng bệnh sởi, sởi Đức (Rubella), quai bị, thai phụ nên tiêm trước khi có thai 3 tháng (nếu chưa tiêm bao giờ). Với bệnh thủy đậu thì nên tiêm vắcxin trước khi có thai một tháng. Cứ 10 năm một lần thì cần tiêm nhắc lại vắcxin phòng bệnh bạch hầu - uốn ván. Riêng vắcxin phòng bệnh viêm gan A và B, cúm, viêm phổi có thể tiêm khi có thai


Một hiểu lầm rất phổ biến hiện tại cho cả các y bác sĩ chuyên ngành và các sản phụ ở Việt Nam là nhiễm cúm khi mang thai có thể gây ra khuyết tật thai nhi. Trên thực tế, nhiễm cúm hầu như không làm tăng nguy cơ khuyết tật thai nhi, tỷ lệ này vô cùng thấp so với nhiễm Rubella và không cao đáng kể hơn so với người không nhiễm. Nguy hiểm nhất của nhiễm cúm là có thể gây ra biến chứng viêm phổi nặng.


Ngoài ra, các thai phụ cần cảnh giác với các bệnh lây truyền qua đường tình dục vì có thể nguy hiểm cho cả mẹ và thai. Các bệnh cần chú ý gồm: Giang mai, lậu, herpes, Chlamydia, trùng roi và HIV. Khi bạn mang thai, tốt nhất cần có bác sĩ chuyên khoa theo dõi đặc biệt để giảm nguy cơ cho thai nhi và mẹ khi sinh. 

Phương Liên

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.