NDT rơi xuống mức thấp nhất trong 5 năm rưỡi

Đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi rơi xuống mức thấp nhất của 5 năm rưỡi trong phiên giao dịch sáng 6/7.
NDT rơi xuống mức thấp nhất trong 5 năm rưỡi ảnh 1

Kiểm tiền mệnh giá 100 NDT tại chi nhánh ngân hàng ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC, tức ngân hàng trung ương) đã ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 11/2010.

Theo Hệ thống giao dịch hối đoái Trung Quốc, đồng nội tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm xuống chỉ còn 6,6940 NDT đổi 1 USD từ mức 6,6816 NDT/USD trong phiên ngày 5/7.

Trước khi thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 6/7, PBoC đã điều chỉnh giảm 0,4% tỷ giá tham chiếu của đồng NDT so với đồng USD, xuống còn 6,6857 NDT/USD sau khi đồng tiền này giảm mạnh trong phiên ngày 5/7.

Trong khi đó, đồng USD lại tăng hơn 0,5% so với các đồng tiền chủ chốt của thế giới trong khi đồng bảng Anh tiếp tục tạo đáy mới trước những quan ngại về Brexit.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.