NBER: Tác động của Brexit với kinh tế Anh cao gấp đôi ước tính chính thức

Theo một báo cáo mới từ một nhóm chuyên gia, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này gấp đôi so với các dự báo chính thức.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Manchester, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo "Tác động kinh tế của Brexit" do Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) tại Mỹ công bố và có đồng tác giả là nhà kinh tế cấp cao Philip Bunn của Ngân hàng trung ương Anh (BoE). Nghiên cứu này, đã được trình lên Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR), cho thấy cuộc bỏ phiếu rời EU năm 2016 đã khiến nước này thiệt hại từ 6% đến 8% GDP bình quân đầu người trong thập kỷ qua, tương đương mức tổn thất từ 180 tỷ bảng Anh (235 tỷ USD) đến 240 tỷ bảng Anh (313 tỷ USD). Trong khi đó, OBR, cơ quan dự báo độc lập của chính phủ, chỉ ước tính thiệt hại ở mức 4%.

Báo cáo của NBER cũng chỉ ra rằng Brexit đã làm giảm năng suất từ 3% đến 4% kể từ năm 2016, đồng thời tác động tiêu cực đến đầu tư và việc làm.

Phân tích cho thấy ngay cả sau khi Hiệp định Thương mại và Hợp tác giữa Anh và EU có hiệu lực, nền kinh tế Anh vẫn tiếp tục tụt hậu so với các nước tương đồng do "các tác động của Brexit tích lũy dần theo thời gian".

Các tác giả cho biết tác động của Brexit "tích lũy dần dần" và rất khó xác định vào năm 2018, nhưng đã trở nên rõ rệt hơn khi tình trạng bất ổn kéo dài, các rào cản thương mại gia tăng và các công ty phải chuyển hướng nguồn lực khỏi các hoạt động sản xuất hiệu quả. Tác động của Brexit dường như vẫn đang tiếp diễn, với mức sụt giảm GDP là 4-6% vào năm 2021 và dự kiến sẽ sâu hơn, ở mức 6-8%, vào năm 2025.

Báo cáo kết luận rằng việc rời EU đã làm gia tăng bất ổn, gây tổn hại đến đầu tư, làm suy yếu nhu cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm và làm giảm năng suất do "sự đổi mới bị suy giảm".

Báo cáo trên được đưa ra vào thời điểm Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đang chuẩn bị cho ngân sách tuần tới. Trong đó, Brexit được dự đoán sẽ được bà Reeves đề cập như một phần nguyên nhân dẫn đến việc dự báo tăng trưởng của Anh bị hạ cấp một cách tiêu cực.

Tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng trước, bà Reeves đã chỉ ra Brexit là nguyên nhân gây ra sự suy yếu kinh tế của Anh. Tại các cuộc họp này, Thống đốc BoE Andrew Bailey cũng lập luận rằng Brexit sẽ còn kéo lùi tăng trưởng kinh tế trong "tương lai gần".

Nghiên cứu này cũng được công bố trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy sự bất bình của công chúng đối với Brexit. Một cuộc khảo sát của YouGov gần đây cho thấy 56% người được hỏi cho rằng việc Anh rời EU là một sai lầm.

Khánh Ly/TTXVN (Bloomberg)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.