NATO và Serbia diễn tập qui mô lớn ứng phó thảm họa

Ngày 8/10, hàng trăm lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và các nhân viên y tế đã tập trung bên ngoài thủ đô Belgrade của Serbia để tham gia diễn tập ứng phó hỏa hoạn, động đất, tai nạn và thảm họa rò rỉ chất hóa học.

Đây là đợt diễn tập ứng phó khẩn cấp lớn nhất với sự tham gia của các lực lượng từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Serbia.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu nhân sự kiện này, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đợt tập huấn mang tên "Srbija 2018" kéo dài 3 ngày, sẽ giúp Serbia ý thức được rõ hơn về những lợi ích của việc hợp tác với NATO. Serbia là một trong số ít các quốc gia thuộc khu vực Balkan cho tới nay vẫn chưa gia nhập NATO. Tuy nhiên, Serbia đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với tổ chức quân sự này và tham gia các sự kiện cũng như những đợt tập huấn chung thường niên.

Chính phủ Serbia hiện đang cố gắng duy trì thế cân bằng trong quan hệ với NATO và  quan hệ với Nga, quốc gia đồng minh kiểm soát phần lớn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt cho Belgrade. Các cuộc tập luyện ngày 8/10 diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tập trận không quân chung giữa Serbia và Nga với nội dung tập trung vào các nhiệm vụ tác chiến ngay tại một căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Belgrade.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.