NATO và Nga đạt đồng thuận trong vấn đề an ninh không phận tại Biển Baltic

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề an ninh không phận tại khu vực Biển Baltic.
NATO và Nga đạt đồng thuận trong vấn đề an ninh không phận tại Biển Baltic ảnh 1

Binh sĩ Nga tham gia cuộc Tập trận quốc tế tại thị trấn Murom, Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 7/3 cho biết thông tin trên. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc gặp với Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid cùng ngày, Tổng thống Niinisto nói rằng NATO và Nga có chung quan điểm về một số vấn đề tại Hội nghị An ninh Hàng không của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tại Helsinki diễn ra hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Ông Niinisto nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng rất đáng lưu ý khi NATO và Nga đạt được đồng thuận về điều này. Nếu chúng tôi có thể tăng cường an ninh không phận tại khu vực Biển Baltic, hy vọng đó sẽ là bước khởi đầu để đạt được đồng thuận trong các vấn đề lớn hơn".

Quan hệ giữa Nga và NATO trở nên căng thẳng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 và sau đó xảy ra xung đột tại miền Đông Ukraine. NATO đã đình chỉ Hội đồng NATO-Nga vào tháng 6/2014.

Sau gần 2 năm "đóng băng" quan hệ, Hội đồng NATO- Nga - được coi là cuộc đối thoại giữa Đại sứ Nga và các đồng nhiệm NATO, đã nhóm họp trở lại vào tháng 4/2016 và đã có 3 cuộc họp kể từ đó đến nay. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên vẫn chưa được cải thiện do còn nhiều bất đồng về các vấn đề Ukraine, Syria, cuộc chiến chống khủng bố...

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.