NATO và Bắc Macedonia ứng phó với các mối đe dọa mạng

Thông báo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 19/2 cho biết, Bắc Macedonia -  đồng minh mới nhất của liên minh quâu sự - đã ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) nhằm cải thiện hợp tác và hỗ trợ phòng thủ mạng giữa NATO và những đơn vị an ninh mạng của quốc gia này. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, MoU mới về hợp tác phòng thủ mạng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin về các mối đe dọa mạng và các biện pháp tối ưu nhất giúp ngăn chặn các sự cố mạng, đồng thời cho phép Bắc Macedonia tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa mạng.

Phát biểu sau khi ký kết MoU trên, Trợ lý Tổng Thư ký NATO David van Weel nêu rõ: “Phòng thủ mạng là một ưu tiên của NATO và các đồng minh. Tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa mạng đang nổi lên là rất quan trọng và MOU về phòng thủ mạng mà Bắc Macedonia vừa ký kết là một bước quan trọng”. 

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Macedonia, bà Radmila Shekerinska khẳng định: “Chúng tôi rất coi trọng vấn đề an ninh mạng. Bản ghi nhớ hợp tác với NATO về phòng thủ mạng cho phép đồng minh phản ứng, phối hợp trong trường hợp xảy ra tấn công mạng và thể hiện sự đóng góp nghiêm túc vào việc tăng cường năng lực quốc gia của chúng tôi trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng, cũng như khả năng phục hồi của liên minh nói chung".

NATO đã có các thỏa thuận tương tự với tất cả các nước đồng minh, thúc đẩy hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn về phòng thủ mạng, hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp cần thiết, cũng như trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc đối phó với các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).