NATO ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Đông Ukraine

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 21/9 tuyên bố ủng hộ triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ukraine theo đề xuất của Nga, song cho biết lực lượng này phải được phép hoạt động trên toàn bộ khu vực xung đột.
NATO ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Đông Ukraine ảnh 1

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện, khoảng 600 quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang có mặt tại Đông Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn giữa hai bên, song không giúp chấm dứt cuộc giao tranh cho tới nay làm 10.000 người thiệt mạng từ năm 2014. 
Nga đã soạn thảo một nghị quyết LHQ, trong đó cho phép triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình được trang bị vũ khí hạng nhẹ đến Đông Ukraine để bảo vệ các quan sát viên của OSCE dọc đường phân định giữa quân Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. 
Ukraine đã trình đề xuất của mình, yêu cầu triển khai lực lượng này trên diện rộng hơn, ở toàn bộ miền Đông, bao gồm cả khu vực biên giới với Nga, để ngăn chặn các phần tử có vũ trang thâm nhập. 
Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Khóa họp 72 Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ ở New York (Mỹ), TTK NATO "hoan nghênh đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine". Tuy nhiên, ông Stoltenberg khẳng định: "Điều quan trọng là sự hiện diện của LHQ phải được thực hiện trên toàn miền Đông Ukraine, không chỉ ở khu vực giáp tuyến".
Phát biểu của ông Stoltenberg đưa ra sau khi phía Nga cho rằng không cần thiết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ dọc biên giới Nga-Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ghenady Gatilov lập luận Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, do vậy việc này là không cần thiết. Ông Gatilov nêu rõ, Thỏa thuận Minsk đang tồn tại một loạt vấn đề cần giải quyết trước khi có thể đề cập đến biên giới Nga-Ukraine.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.