NATO thừa nhận vụ không kích làm 8 trẻ em Ápganixtan thiệt mạng

Ngày 15/2, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Ápganixtan (ISAF) thừa nhận ngày 8/2 đã thực hiện một vụ không kích ở tỉnh Capisa thuộc miền Đông làm 8 trẻ em thiệt mạng.

Ngày 15/2, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Ápganixtan (ISAF) thừa nhận ngày 8/2 đã thực hiện một vụ không kích ở tỉnh Capisa thuộc miền Đông làm 8 trẻ em thiệt mạng.

Tướng Boone, phụ trách thông tin liên lạc của ISAF, cho biết một đơn vị hỗn hợp gồm liên quân và lực lượng chính phủ Ápganixtan đã tìm kiếm các kho cất giấu vũ khí và đạn dược tại một ngôi làng thuộc tỉnh Capixa.


NATO thừa nhận vụ không kích làm 8 trẻ em Ápganixtan thiệt mạng ảnh 1

Người dân Ápganixtan biểu tình phản đối các vụ không kích của NATO hồi tháng 7/2011. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo NATO, có một vài nhóm người đã rời khỏi ngôi làng vào các thời điểm khác nhau và theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có một nhóm gồm 8 người có vẻ đã mang theo vũ khí và tiến về phía một ngọn núi gần đó. Những di chuyển khả nghi của nhóm này đã khiến các chỉ huy mặt đất NATO tin rằng các phần tử này đang chuẩn bị cho một vụ tấn công.

Tướng Boone thừa nhận máy bay của NATO đã thả hai quả bom xuống nhóm người mà họ cho là mối đe dọa tiềm tàng và hậu quả là tám trẻ em bị thiệt mạng.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, số dân thường thiệt mạng tại Ápganixtan tăng liên tục trong 5 năm qua, trong đó chỉ riêng năm 2011 đã có tới 3.021 nạn nhân. LHQ cho biết khoảng 14% số người thiệt mạng là do các cuộc tấn công của quân đội chính phủ và ISAF.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.