NATO thiếu “cơ sở pháp lý” để can thiệp vào Xyri

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Ivo Daalder nhận định rằng liên minh quân sự này hiện thiếu hai sự ủy nhiệm quan trọng cho phép can thiệp vào nội tình của Xyri nhằm chấm dứt cuộc xung đột bạo lực

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Ivo Daalder nhận định rằng liên minh quân sự này hiện thiếu hai sự ủy nhiệm quan trọng cho phép can thiệp vào nội tình của Xyri nhằm chấm dứt cuộc xung đột bạo lực giữa Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng đối lập.

NATO thiếu “cơ sở pháp lý” để can thiệp vào Xyri ảnh 1

Tình hình bất ổn, bạo động liên tục diễn ra tại Xyri. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời cuộc phỏng vấn mới đây tại Học viện Hoàng gia về Quốc phòng và An ninh tại Luân Đôn (Anh), Đại sứ Daalder cho biết trước tiên phải có yêu cầu can thiệp từ tình hình thực tế. Rõ ràng là trong trường hợp của Xyri, sự đòi hỏi này là có xét đến những trận nã pháo bừa bãi của quân đội chính phủ vào dân thường.

Theo Đại sứ Daalder, trước khi có thể hành động can thiệp tại Libi, NATO đã phải tìm kiếm "một sự ủng hộ từ khu vực "và "một cơ sở pháp lý chắc chắn" - cả hai điều này hiện đều thiếu trong trường hợp của Xyri.

Đại sứ Daalder nêu rõ tuyên bố của Liên đoàn Arập (AL) khi kêu gọi cần phải có hành động đối với Libi, và thậm chí sự tham gia trực tiếp vào các chiến dịch quân sự của quốc gia thành viên AL, là minh chứng cho sự ủng hộ rõ ràng từ khu vực.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Xyri hiện nay, không hề có một sự đồng thuận nào trong nội bộ AL về sự can thiêp quân sự vào nước này, mặc dù các quốc gia thành viên của AL đã thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch hòa bình do cựu Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan đề xuất.

Đại sứ Daalder cũng cho biết để đạt được sự đồng thuận của tất cả 28 quốc gia thành viên NATO, cơ sở pháp lý cho sự can thiệp "chắc hẳn" sẽ phải là một nghị quyết của Hội đồng Bảo An LHQ: "Trong trường hợp của Xyri, chúng ta không có lời kêu gọi can thiệp của khu vực, và thực sự phe đối lập (tại Xyri) không hề có lời kêu gọi can thiệp quân sự nào, vì vậy chúng ta không có sự ủng hộ từ khu vực, và chúng ta cũng thiếu một cơ sở pháp lý chắc chắn xét đến việc HĐBA chưa có một động thái nào để đưa ra một nghị quyết cho phép can thiệp quân sự".

Nhận định trên của Đại sứ Mỹ Daalder được đưa ra trong bối cảnh cuộc thảm sát giết hại hơn 100 thường dân hồi cuối tuần trước tại Xyri đã khiến cả thế giới lo ngại, dấy lên những lời kêu gọi sử dụng vũ lực cũng như buộc Mỹ và một số nước khác phải trục xuất các nhà ngoại giao Xyri để phản đối.

Đại sứ Daalder nhấn mạnh cần phải gia tăng áp lực về kinh tế và chính trị để buộc Tổng thống Assad từ chức. Ông nói: "Chúng ta cần phải có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này và để đạt được điều đó, chúng ta phải gia tăng sức ép đối với chế độ của Assad ".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.