NATO tập trận chống thủy lôi tại Bỉ

Bộ Chỉ huy hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (MARCOM) thông báo cuộc tập trận của tổ chức mang tên Dynamic Move – 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 31/1 tại cảng Ostend, Bỉ.
Chú thích ảnh
Tàu chiến của NATO tham gia diễn tập quân sự trên Biển Đen, cách thành phố Constanta 60km. Ảnh tư liệu: AFP

Dynamic Move là cuộc tập trận chống thủy lôi thường niên (MCM) kéo dài hai tuần do MARCOM tổ chức nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và tăng cường sự thành thạo trong các hoạt động chống thủy lôi ở vùng ven biển, đồng thời khẳng định các chiến thuật thử nghiệm của NATO (EXTAC).

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 8/2. Hai quốc gia đối tác của NATO là Maroc và Ukraine đã được mời tham dự với tư cách quan sát viên.

Cách đây một tháng, NATO cũng tiến hành cuộc tập trận thường niên Winter Shield 2021 với sự tham gia của các lực lượng vũ trang Latvia và Litva.  Theo Bộ Quốc phòng Latvia, cuộc tập trận chung diễn ra tại bãi tập Adazi gần Riga để huấn luyện các đơn vị và làm chủ năng lực phòng thủ, cũng như phát triển sự hợp tác và gắn kết để bảo vệ khu vực Baltic.

Các binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới trực thuộc lực lượng bộ binh Zemessardze của Latvia, lực lượng vũ trang Litva, Nhóm tác chiến tiền phương của NATO ở Latvia và lực lượng Mỹ ở châu Âu tham gia tập trận. Nhóm tác chiến quốc tế ở Latvia bao gồm hơn 1.500 binh sĩ của Albania, CH Séc, Italy, Iceland, Canada, Montenegro, Ba Lan, Slovakia, Slovenia và Tây Ban Nha.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.