NATO tăng cường binh lực ở Đông Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý triển khai lực lượng dự phòng ở Romania, Bulgaria và Slovakia.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 11/2, NATO đã quyết định triển khai lực lượng dự phòng đa quốc gia ở phía Đông châu Âu, khả năng là ở Romania, Bulgaria và Slovakia.

Chú thích ảnh
Binh sĩ các nước NATO trong một cuộc tập trận ở Romania. Ảnh: romaniajournal.ro

RIA Novosti dẫn thông tin từ hãng thông tấn Đức DPA nêu rõ: "Ba mươi quốc gia thành viên trong tuần này đã chấp nhận đề xuất tăng cường binh sĩ". Theo DPA, các bộ trưởng quốc phòng sẽ xác nhận quyết định trong cuộc họp vào ngày 16/2 tới, sau đó sẽ có tuyên bố chính thức. Kế hoạch có thể được thực hiện sớm nhất là vào mùa Xuân năm nay.

NATO cho biết gia tăng hiện diện là một phản ứng đối với Nga. Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Nga và phương Tây càng trở nên căng thẳng và tình hình xung quanh Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ. Washington và Brussels cáo buộc Moskva đang chuẩn bị một cuộc "xâm lược". Trong bối cảnh đó, NATO tiếp tục tăng cường hiện diện ở Đông Âu.

Đặc biệt, vào ngày 24/1, liên minh này đã triển khai một tàu khu trục nhỏ của Đan Mạch đến Baltic và 4 máy bay chiến đấu của Đan Mạch đến Litva, các tàu của Tây Ban Nha và máy bay chiến đấu của Hà Lan đến Bulgaria, cũng như khả năng điều các đơn vị của Pháp đến Romania.

Moskva bác bỏ mọi tuyên bố chuẩn bị tấn công Ukraine, nhấn mạnh rằng họ đang điều chuyển quân trong lãnh thổ của mình. Phía Nga cũng nhắc lại rằng Ukraine không tuân thủ các thỏa thuận Minsk, trong đó quy định ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến liên lạc. Hiện Kiev tập trung một nửa quân số giáp khu vực Donbass.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của câu chuyện "gây hấn" là nhằm xây dựng một liên minh nước ngoài gần biên giới Nga. Ngoài ra, Nga giải thích rằng nguyên nhân chính dẫn đến leo thang ở Ukraine là do hành động của Mỹ và NATO, trong đó cử các huấn luyện viên quân sự, vũ khí và trang thiết bị tới Ukraine, gia tăng số lượng các cuộc tập trận, từ đó đẩy Kiev vào các cuộc phiêu lưu quân sự.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.