NATO sẽ cung cấp thiết bị sát thương cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố các quốc gia thành viên NATO cam kết sẽ hỗ trợ cho Kiev dưới hình thức “cung cấp các thiết bị quân sự sát thương và phi sát thương”.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố các quốc gia thành viên NATO cam kết sẽ hỗ trợ cho Kiev dưới hình thức “cung cấp các thiết bị quân sự sát thương và phi sát thương”, với tổng giá trị 15 triệu euro.
NATO sẽ cung cấp thiết bị sát thương cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, xứ Wales. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS ngày 5/9, tuyên bố trên được ông Poroshenko, người được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở xứ Wales (Anh), đưa ra sau ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị. Về phần mình, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng khẳng định kế hoạch cung cấp viện trợ trị giá 15 triệu euro cho Ukraine.Đề cập tới vấn đề tham gia liên minh quân sự này, Tổng thống Poroshenko cho rằng điều đó phải do chính người dân Ukraine quyết định. Ông nói: “Cuộc bầu cử quốc hội mới sẽ cho phép chúng tôi đẩy nhanh quá trình cải cách. Khi nào đất nước đáp ứng được các tiêu chí thành viên, người dân Ukraine sẽ quyết định thời điểm cũng như cách thức gia nhập NATO”.Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại lên tiếng phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO dù thừa nhận sự cần thiết của một quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Kiev. Bên cạnh đó, bà Merkel cho biết các quan chức tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO nhất trí rằng cuộc xung đột ở Ukraine không thể giải quyết bằng các biện pháp quân sự và Phương Tây sẵn sàng tiếp xúc với Nga để đạt được một giải pháp chính trị cho tình hình ở Ukraine.TN (Theo VOR)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.