NATO ráo riết tăng chi tiêu quốc phòng giữa đe doạ rút khỏi liên minh của Tổng thống Trump

Lo ngại trước những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các thành viên châu Âu của liên minh này đang tìm những cách sáng tạo để đáp ứng ngưỡng chi tiêu quốc phòng mới cao hơn.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 5/5, đáp lại những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ rút Mỹ khỏi các cam kết NATO nếu các nước thành viên của liên minh quân sự này không tăng chi tiêu quốc phòng, các đồng minh châu Âu đang tìm cách để nâng tỷ lệ chi tiêu của mình.

Hãng tin Reuters cho biết theo gợi ý của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì mức mục tiêu mới cho các đồng minh đang tiệm cận ngưỡng 5% GDP - con số này cao hơn nhiều so với mức yêu cầu 2% (mà nhiều đồng minh đã không đạt được trong những năm gần đây), và cũng vượt quá cả mức của những nước chi tiêu hàng đầu hiện nay.

Trong khi Mỹ đã là quốc gia dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng trong phần lớn 40 năm qua, thì vào năm 2023, Ba Lan đã vượt qua Mỹ với mức chi tiêu đạt 3,83% GDP, so với mức 3,36% của Mỹ.

Trong cùng năm đó, Luxembourg chỉ chi khoảng 0,75%, tiếp theo là Bỉ với 1,21%, Canada với 1,29% và Đức là 1,52%.

Tổng cộng, theo số liệu từ Viện Peterson, ít nhất 21 trong số 32 quốc gia thành viên của liên minh quân sự này đã chi dưới mức 2% GDP trong năm đó.

Ông Trump đã nhiều lần phàn nàn về việc các nước NATO chậm trễ trong thực hiện cam kết từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, nhưng chính quyền mới của ông đã gia tăng áp lực.

Gợi ý của ông Trump về việc từ bỏ NATO đã gặp phải phản ứng giận dữ từ phía liên minh.

“Bất kỳ gợi ý nào rằng các đồng minh sẽ không bảo vệ lẫn nhau đều làm suy yếu an ninh của tất cả chúng ta, bao gồm cả Mỹ, và đặt binh lính Mỹ và châu Âu vào nguy hiểm lớn hơn”, Tổng Thư ký NATO khi đó là ông Jens Stoltenberg viết trong một tuyên bố gửi giới truyền thông.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký NATO khi đó Jens Stoltenberg tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, ngày 11/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, dưới thời Tổng Thư ký mới Mark Rutte, câu hỏi đặt ra cho các đồng minh châu Âu là: điều gì thực sự được tính là “chi tiêu quốc phòng”?

Trong số những hạng mục mới có thể được tính gồm: viện trợ quân sự cho Ukraine, chuyển đổi cầu đường cho mục đích quân sự, phát triển dân sự các công nghệ lưỡng dụng (dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự), và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu… Những hạng mục này đều từng bị loại khỏi cách tính trước đây.

“Cách tính mới này rõ ràng có lợi cho các nước đang mua sắm quy mô lớn, như Ba Lan, hoặc Mỹ — nơi mà tiền lương và lương hưu của binh lính cũng góp phần làm tăng con số tổng”, trang tin Euractiv nhận định.

Theo Reuters, kế hoạch của ông Rutte là nâng chi tiêu quốc phòng truyền thống lên 3,5%, và đưa ra một mục tiêu bổ sung 1,5% cho chi tiêu liên quan đến an ninh rộng hơn, tạo thành tổng mức 5%.

Thành Nam

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).