NATO phản ứng việc Nga đưa tàu chiến tới Eo biển Manche

Hạm đội Biển Bắc Nga ngày 28/11 đã tới Eo biển Manche, song NATO đã bác bỏ thông tin truyền thông Nga cho rằng các tàu chiến này sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự tại khu vực trên.

Hạm đội Biển Bắc Nga ngày 28/11 đã tới Eo biển Manche, song Người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Trung tá Jay Janzen đã bác bỏ thông tin truyền thông Nga cho rằng các tàu chiến này sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự tại khu vực trên.

Ông Zanzen nói: "Các thông tin của chúng tôi cho thấy những tàu chiến này đang đi qua Eo biển Manche và gặp trở ngại do điều kiện thời tiết. Những tàu chiến này không tiến hành tập trận ở Eo biển Manche như một số tin mà truyền thông Nga đã đưa".

Bên cạnh đó, Hải quân Pháp cũng đã xác nhận vị trí của các tàu chiến Nga ở Eo biển Manche, đồng thời cho biết đây là một động thái bình thường.

Trước đó cùng ngày, RIA Novosti dẫn một tuyên bố của Hạm đội Phương Bắc cho hay: "Khi neo đậu, đội lính thủy đang tiến hành một loạt các hoạt động tập trận đối phó với việc tàu ngầm xâm nhập và huấn luyện các kỹ năng sinh tồn trong trường hợp chìm tàu hay hỏa hoạn".


T.N(theo
Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.