NATO: Phải để ngỏ giải pháp quân sự với Syria

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, cần phải để ngỏ giải pháp quân sự cho vấn đề Syria.

Phát biểu ngày 19/9, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, cần phải để ngỏ giải pháp quân sự cho vấn đề Syria.

NATO: Phải để ngỏ giải pháp quân sự với Syria ảnh 1

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: Internet

Phát biểu tại một sự kiện do Quỹ Carnegie châu Âu tổ chức, ông Rasmussen nói: “Tôi nghĩ, bất kể kết quả thảo luận tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như thế nào, lựa chọn quân sự vẫn cần đặt trên bàn”.

Trước đó một ngày, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron tại London, ông Rasmussen hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được giữa Nga và Mỹ về giải giáp vũ khí hóa học tại Syria. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, "tôi mong chờ chính quyền Syria tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của cộng đồng quốc tế. Trong trường hợp có vi phạm, chúng ta cần phải có một phản ứng quốc tế thật mạnh mẽ”.

Tổng thư ký NATO cũng nói, đe dọa quân sự hiển hiện là lý do giải thích tại sao giải pháp ngoại giao đạt kết quả. Theo ông, để giữ đà tiến trình chính trị và ngoại giao, “lựa chọn quân sự vẫn phải đặt trên bàn”.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở chính phủ Anh, ông Rasmussen nhấn mạnh, Hội đồng bảo an LHQ cần thông qua một nghị quyết cứng rắn đóng vai trò như một khung pháp lý cho việc tiêu hủy nhanh chóng, an toàn, xác thực vũ khí hóa học tại Syria.

HT

(Reuters, the Dailystar)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.