NATO phác thảo kế hoạch hành động mới

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã nhóm họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) nhằm phác thảo một kế hoạch hành động mới sau một năm có nhiều biến động căng thẳng.

Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 2/12 đã nhóm họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) nhằm phác thảo một kế hoạch hành động mới sau một năm có nhiều biến động căng thẳng.

Trong hai ngày họp, các ngoại trưởng NATO sẽ thảo luận kế hoạch thành lập lực lượng phản ứng nhanh tạm thời, chuẩn bị cho việc chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan, tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine và Trung Đông.

NATO phác thảo kế hoạch hành động mới ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một hội nghị của tổ chức này. Ảnh: AFP-TTXVN

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hội nghị sẽ thảo luận cách làm thế nào đưa liên minh này bắt nhịp được với một thế giới đang thay đổi. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "NATO cần phải mạnh mẽ kể cả ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai để đối phó với những thách thức từ phía Đông và phía Nam”.

Tổng thư ký NATO bày tỏ hy vọng cuộc họp lần này có thể đạt được thỏa thuận về 4 vấn đề, cụ thể là: thỏa thuận nhằm tăng cường các lực lượng tại khu vực phía Đông để kiềm chế sự trỗi dậy của Nga; thỏa thuận về việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh trong giai đoạn chuyển tiếp của NATO; tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine; và đạt được nhất trí về sứ mệnh hỗ trợ tại Afghanistan.

Theo ông Stoltenberg, đây là thời điểm quyết định để NATO vạch ra kế hoạch hành động của mình. Theo đó, ông cho biết liên minh quân sự này sẽ thành lập một lực lượng phản ứng nhanh tạm thời trong năm 2015 nhằm đối phó với những thách thức an ninh mới tại châu Âu và các khu vực khác.

Ông Stoltenberg nêu rõ lực lượng này sẽ là giải pháp lấp chỗ trống cho đến khi một đơn vị quy mô lớn hơn được tổ chức trong năm 2016. Theo ông, Đức, Na Uy và Hà Lan đã nhất trí đóng góp binh sĩ cho lực lượng tạm thời này.

Về vấn đề Ukraine, các ngoại trưởng NATO sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền thân phương Tây ở Kiev bằng việc thông qua kế hoạch thành lập 4 quỹ tín thác nhằm hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực hậu cần; chỉ huy và kiểm soát; an ninh mạng; quân y và điều trị những người bị thương.

Tuy nhiên, trước đề xuất của chính quyền Kiev muốn sớm khởi động các cuộc đàm phán về gia nhập NATO, các nguồn tin ngoại giao cho biết đây là vấn đề nhạy cảm và NATO không muốn thảo luận tại cuộc họp lần này.

Liên quan đến vấn đề Afghanistan, ông Stoltenberg khẳng định sau khi chấm dứt sứ mệnh tham chiến, liên minh quân sự này sẽ duy trì một lực lượng khoảng 12.500 quân tại Afghanistan, trong đó phần lớn là lính Mỹ, để giúp đào tạo và huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan. Ông tuyên bố NATO cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho các lực lượng an ninh Afghanistan và phát triển mối quan hệ đối tác lâu dài với nước này.

Mặc dù khẳng định liên minh quân sự này sẽ trao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người Afghanistan, nhưng ông Stoltenberg vẫn phải thừa nhận rằng Afghanistan sẽ tiếp tục đối mặt với làn sóng bạo lực trong năm tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.