NATO nhất trí khởi động chiến dịch hải quân chống nạn buôn người

Trong một động thái đánh dấu sự can thiệp lần đầu tiên vào cuộc khủng hoảng người di cư, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 11/2 đã quyết định triển khai các tàu quân sự tới Biển Aegean để giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp truy quét các mạng lưới tội phạm buôn người tị nạn và di cư vào châu Âu.

Động thái trên được đưa ra trong một cuộc họp cấp bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ sau khi các thành viên NATO là Đức, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hỗ trợ để đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất của châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, với hơn 1 triệu người di cư tới châu Âu hồi năm 2015.

NATO nhất trí khởi động chiến dịch hải quân chống nạn buôn người ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí xem xét đề nghị của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về việc giúp hạn chế dòng người tị nạn đổ vào châu Âu, và mọi sứ mệnh đều sẽ nhằm vào các mạng lưới buôn người, cụ thể là giúp giám sát hoạt động buôn người ở vùng bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, cuộc khủng hoảng người di cư đã gây ra mối đe dọa về an ninh lớn đối với 28 nước thành viên NATO. Ông Stoltenberg cho biết hiện NATO đã chỉ đạo một nhóm hải quân do Đức dẫn đầu di chuyển ngay lập tức đến Biển Aegean, bắt đầu hợp tác với lực lượng chức năng trong khu vực, kiểm tra và giám sát các hoạt động tàu thuyền bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh hoạt động của Hải quân NATO không phải để ngăn cản hay xua đuổi thuyền chở người tị nạn mà là đóng góp những thông tin tình báo quan trọng nhằm chống lại các mạng lưới tội phạm và buôn người.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula Von der Leyen thông báo một số nước thành viên NATO đã cam kết triển khai tàu tham gia sứ mệnh. Một số nguồn tin cho biết lực lượng giám sát tàu thuyền trên Biển Aegean sẽ gồm từ 5-7 tàu. Ủy ban châu Âu (EC) đã hoan nghênh kế hoạch trên.

Thổ Nhĩ Kỳ là trạm trung chuyển chính của hơn 1 triệu người di cư tìm đường đến châu Âu hồi năm 2015. Theo ước tính của Tổ chức Di cư Quốc tế (OIM), tính riêng tháng 1 vừa qua, đã có hơn 70.000 người di cư bất chấp nguy hiểm vượt biển để tới châu Âu, trong đó có hơn 400 người đã bỏ mạng.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu của Bộ Nội vụ Italy cho hay, trong 40 ngày đầu tiên của năm 2016, số lượng người di cư bằng đường biển từ Bắc Phi sang nước này lên tới 6.030 người, một con số cao chưa từng có và tăng 58% so với cùng kỷ năm 2015. Dư luận đang lo ngại dòng người di cư có thể sẽ vẫn tiếp tục tìm đường đến châu Âu trong năm 2016 khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 260.000 người và hơn một nửa dân số phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ tháng 3/2011, vẫn chưa đạt tiến triển nào.

Cùng ngày, các bộ trưởng Quốc phòng NATO cũng đã nhất trí triển khai các máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) cho cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria và Iraq theo đề nghị của Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.