NATO nhấn mạnh giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Ngày 10/12, các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Pháp khẳng định cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua ngoại giao.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời họp báo chung với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tại thủ đô Paris, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ cần có một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine. Ông Stoltenberg đồng thời cho biết liên minh quân sự này luôn duy trì quan điểm ủng hộ nỗ lực của Ukraine gia nhập NATO.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine có nhiều căng thẳng liên quan tới tình hình tại Donbass, miền Đông Ukraine. Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại các nỗ lực hòa giải theo định dạng Normandy để giải quyết cuộc xung đột tại đây, đồng thời nhiều lần tái khẳng định cam kết trong thỏa thuận Minsk ký năm 2015, coi đó là cơ sở duy nhất để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tái khẳng định sẵn sàng đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh Kiev ưu tiên giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột ở vùng Donbass.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.