NATO, Nga trao đổi cởi mở về vấn đề Ukraine và Afghanistan

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã có cuộc trao đổi "cởi mở và hữu ích" về các chủ đề: Ukraine, Afghanistan, sự minh bạch thông tin và giảm thiểu nguy cơ đối đầu.
NATO, Nga trao đổi cởi mở về vấn đề Ukraine và Afghanistan ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo tại Bucharest, Romania ngày 9/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp Hội đồng Nga-NATO ngày 26/10, ông Stoltenberg nhấn mạnh đây là cuộc họp lần thứ 3 giữa 2 bên được tổ chức trong năm nay. Ông thừa nhận quá trình đối thoại "không dễ dàng" khi các nước thành viên NATO và Nga vẫn có những bất đồng cơ bản về vấn đề Ukraine và cách thức giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, nhưng ông hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao đang được triển khai nhằm thúc đẩy việc thực thi các thỏa thuận Minsk.

Về tình hình tại Afghanistan, Tổng thư ký NATO cho biết cách nhìn nhận và đánh giá của khối này và Nga khác nhau đáng kể. Tuy nhiên, cả hai bên đều quan tâm đến việc đảm bảo an ninh và ổn định tại Afghanistan.

Ngoài ra, ông Stoltenberg nhấn mạnh sự minh bạch thông tin và giảm thiểu nguy cơ đối đầu vẫn là vấn đề quan trọng sống còn đối với Hội đồng Nga-NATO.

Hội đồng Nga-NATO thành lập từ năm 2002, có vai trò là một cơ chế tham vấn, hợp tác, cùng đưa ra các quyết sách và hành động chung giữa NATO và Nga. Từ tháng 4/2014, sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine, NATO đã ngừng mọi hoạt động hợp tác dân sự và quân sự với Nga. Sau hơn hai năm "đóng băng" quan hệ, Hội đồng Nga-NATO đã bắt đầu nối lại đối thoại từ năm ngoái.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.