NATO: Nga sáp nhập Crimea làm thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đen

Tư lệnh các lực lượng vũ trang của NATO tại châu Âu cho rằng việc sáp nhập bán đảo Crimea (Crưm) vào Nga làm thay đổi đáng kể cán cân quân sự tại Biển Đen đối với NATO.
Tư lệnh các lực lượng vũ trang của NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove ngày 27/2 cho rằng việc sáp nhập bán đảo Crimea (Crưm) vào Nga làm thay đổi đáng kể cán cân quân sự tại Biển Đen đối với NATO, và nay vũ khí Nga đe dọa sự hiện diện của các tàu chiến của NATO trong khu vực này. 
NATO: Nga sáp nhập Crimea làm thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đen ảnh 1

Máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga tham gia cuộc tập trận ngày 11/2 tại miền nam nước này. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông Breedlove, những thay đổi lớn trước tiên liên quan tới việc triển khai tại Crimea các hệ thống phòng không và tấn công tầm xa của Nga, đe dọa trực tiếp tới sự hiện diện của các tàu chiến NATO ở Biển Đen. 
Ông Breedlove được dẫn lời nói: "Các hệ thống đó, đầu tiên là tên lửa phòng không, bao phủ gần một nửa Biển Đen, và cuối cùng là các hệ thống tấn công mục tiêu trên mặt nước, trải dọc bờ biển. Tất cả hình thành tại Crimea bàn đạp mạnh mẽ để sử dụng sức mạnh trong khu vực". Ông Breedlove cũng lưu ý tới tính "chuyên nghiệp" của quân đội Nga, ám chỉ vụ các máy bay Nga bay trên các tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen. 
Cũng trong ngày 27/2, lãnh đạo NATO đã quyết định thiết lập trung tâm chỉ huy tàu Hải quân gần thành phố Varna của Bulgaria. Trước đó, ngày 19/2, phái viên của Tổng thống Nga tại Crimea, ông Oleg Belavensev đã gọi bán đảo Crimea là "pháo đài không thể động tới". Tháng 9/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ hình thành nhóm quân tại Crimea. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hoàn tất việc hình thành nhóm đảm bảo hậu cần cho Các lực lượng vũ trang ở Crimea. Tháng 11/2014, 14 máy bay chiến đấu được triển khai tại Crimea. Ngày 10/2 vừa qua, Hạm đội Biển Đen của Nga bắt đầu tập trận tại thao trường trên núi ở Crimea.
TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.