NATO mở rộng Sáng kiến Huấn luyện bay châu Âu

Sáng kiến Huấn luyện bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu (NFTE) có thêm hai thành viên mới tham gia là Đức và Anh. Lễ ký kết đã diễn ra tối 11/10 tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO.
Chú thích ảnh
Một chiếc F-16 của không quân Bỉ trong một cuộc tập trận của NATO. Ảnh minh họa: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Bistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Shaps đã ký kết tham gia dự án trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder - nước đang điều hành chương trình NFTE.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Tổng Thư ký NATO Mircea Geoana nhấn mạnh sáng kiến đa quốc gia này sẽ cho phép đào tạo phi công có thể thích ứng theo tiêu chuẩn cao nhất trên khắp châu Âu. Điều này sẽ đảm bảo rằng các phi công quân sự được đào tạo bài bản trong cơ sở vật chất hiện đại, có khả năng tương tác cao hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho các nước. Việc Đức và Anh tham gia NFTE góp phần hỗ trợ các đồng minh thực thi kế hoạch phòng thủ của mình vì hai nước này sẽ mang đến chương trình kỹ năng chuyên môn cao.

Phó Tổng Thư ký Geoana cho biết mặc dù sáng kiến này có thể vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng đã có những kết quả đáng chú ý. Kể từ đầu năm nay, số lượng cơ sở đào tạo của NFTE đã tăng hơn gấp đôi, với các cơ sở ở Séc, Hy Lạp, Hungary, Italy, bên cạnh cơ sở ở Bắc Macedonia. Quy mô đào tạo hiện có cũng tăng lên. Sau khi tập trung ban đầu vào việc huấn luyện với máy bay chiến đấu, NFTE hiện đã cung cấp chương trình đào tạo cho các phi công lái máy bay phản lực nhanh và trực thăng. Đợt đào tạo thí điểm đầu tiên dự kiến sẽ được công bố trước cuối năm nay. 

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cho rằng việc chia sẻ kinh nghiệm trong NFTE cho phép phát triển các giải pháp sáng tạo để khắc phục những hạn chế gặp phải, nâng cao năng lực đào tạo. Để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này, cần phải tiếp tục thu hút thêm nhiều thành viên tham gia NFTE. Kinh nghiệm, khả năng và chuyên môn của Đức và Anh trong việc đào tạo phi công sẽ nâng cao đáng kể lợi thế của NFTE.

Ngoài hai nước nói trên, tham gia sáng kiến NFTE còn có các nước Bỉ, Séc, Hy Lạp, Hungary, Italy, Montenegro, Bắc Macedonia, Romania, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.