NATO lo ngại xung đột Ukraine có thể vượt kiểm soát

NATO lo ngại xung đột ở Ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện, trở thành một cuộc đối đầu giữa NATO và Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga Interfax ngày 10/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NRK của Na Uy, ông Stoltenberg nói: “Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, chúng có thể trở thành sai lầm khủng khiếp. Cuộc xung đột nguy hiểm ở Ukraine có thể trở thành một cuộc chiến toàn diện, lan rộng thành một cuộc chiến lớn giữa NATO và Nga. Chúng tôi đang tích cực làm việc hàng ngày để tránh điều đó”.

Ông Stoltenberg lưu ý trong cuộc phỏng vấn trên rằng không nghi ngờ gì về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

Theo ông Stoltenberg, điều quan trọng là phải tránh một cuộc xung đột liên quan đến nhiều quốc gia ở châu Âu và trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu.

Điện Kremlin đã nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO thực sự trở thành một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách viện trợ vũ khí cho Kiev, huấn luyện binh sĩ và cung cấp thông tin tình báo quân sự để tấn công lực lượng Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.