NATO lên kế hoạch tăng dự trữ đạn và số binh sĩ trong tình trạng báo động cao

Ngày 14/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg cho biết NATO đang có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất đạn dược, cũng như tăng số binh lính trong tình trạng báo động cao.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine kiểm tra một bãi chứa đạn gần thị trấn Izium, ngày 21/9/2022. Ảnh: AP

Phát biểu trước thềm Hội nghị cấp Bộ trưởng quốc phòng của NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày 15-16/6 tại thủ đô Brussels (Bỉ), Tổng thư ký Stoltenberg cho biết NATO đã đề xuất một số kế hoạch mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ lãnh thổ các quốc gia đồng minh. Ông bày tỏ hy vọng lãnh đạo quốc phòng các nước thành viên NATO sẽ xem xét Kế hoạch Hành động sản xuất quốc phòng mới, nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn dự trữ vũ khí và thiết bị.

Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh tiêu chuẩn chung đối với các quốc gia thành viên NATO về việc dành 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quốc phòng “không phải là mức trần mà là mức tối thiểu để đầu tư đảm bảo an ninh chung”.

Theo kế hoạch, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ bao gồm các cuộc đàm phán với khoảng

Thời gian qua, NATO đang tích cực mở rộng quy mô nhằm cải thiện năng lực quân sự của khối. Tháng 6/2022, NATO công bố kế hoạch mở rộng lực lượng phản ứng nhanh từ 40.000 binh sĩ lên tới hơn 300.000 binh sĩ, cũng như bổ sung nhiều thiết bị, nâng cao khả năng phòng thủ và sự hiện diện tập thể của liên minh quân sự tại khu vực.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.