NATO không thể giới hạn hệ thống phòng thủ tên lửa để chiều lòng Nga

NATO sẽ không đồng ý giới hạn các hệ thống phòng thủ vì các mối đe dọa đang ngày càng nổi lên.
NATO không thể giới hạn hệ thống phòng thủ tên lửa để chiều lòng Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp báo tại New York ngày 18/12/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Reuters, ngày 12/1, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách việc tuân thủ, thanh sát và kiểm soát vũ khí Frank Rose cho rằng các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên đồng ý với các yêu sách của Nga, theo đó giới hạn hệ thống phòng thủ tên lửa của họ trước các mối đe dọa đến từ Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ), ông Rose nói: “Chúng tôi (NATO) sẽ không đồng ý giới hạn các hệ thống phòng thủ vì chúng tôi cần có sự linh hoạt để đối phó với các mối đe dọa đang ngày càng nổi lên. Triều Tiên đang sở hữu lượng lớn tên lửa đạn đạo và họ thường xuyên tiến hành các cuộc thử nghiệm”. Ông cũng cho rằng tên lửa Triều Tiên có khả năng vươn tới Hàn Quốc, phần lớn lãnh thổ Nhật Bản và thậm chí cả Mỹ.
Việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H), động thái cho thấy sự tiến bộ trong khả năng tấn công Nhật Bản và Mỹ của Bình Nhưỡng, đã khiến Washington quyết tâm tăng cường các hệ thống phòng thủ mà Nga luôn phản đối.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.