NATO kêu gọi các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã một lần nữa kêu gọi nỗ lực từ các quốc gia thành viên hiện còn chưa dành ra 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng.
NATO kêu gọi các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1

Tổng thư ký NATO trình bày báo cáo thường niên của NATO năm 2015 tại Brussels (Bỉ) ngày 28/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại buổi họp báo công bố báo cáo thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 28/1, ông Stoltenberg cho biết nhiều quốc gia đã ngừng xu hướng giảm ngân sách quân sự. Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh sau nhiều năm cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng và sau một năm cam kết, việc cắt giảm đã chấm dứt tại phần lớn các quốc gia châu Âu thành viên NATO và Canada.

Trong năm 2015, việc cắt giảm này gần như là con số 0, với tổng giảm là 3,3%. Ông Stontelberg cho biết hiện có 5 nước thành viên tuân thủ tiêu chuẩn chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Trong năm 2015, 16 nước đồng minh đã tăng ngân sách chi tiêu quốc phòng so với năm 2014. Bỉ và Italy là 2 trường hợp ngoại lệ với mức giảm lần lượt là 5,8% và 12,4%. Trong khi đó, Mỹ chiếm 72% tổng chi tiêu quốc phòng của NATO trong năm 2015.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hồi tháng 9/2014 ở xứ Wales, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO đã quyết định sẽ không cắt giảm chi tiêu quốc phòng và đầu tư nhiều hơn nữa cho các thiết bị hiện đại.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.